Thủ tướng Malaysia giải tán quốc hội

03/04/2013 16:12 GMT+7

(TNO) Thủ tướng Najib Razak của Malaysia ngày 3.4 đã giải tán quốc hội nhằm chuẩn bị cho cuộc tổng tuyển cử sắp tới.

(TNO) Thủ tướng Najib Razak của Malaysia ngày 3.4 đã giải tán quốc hội nhằm chuẩn bị cho cuộc tổng tuyển cử sắp tới.

Đây được xem là thách thức lớn nhất đối với liên minh cầm quyền sau 56 năm nắm quyền.

“Sáng nay, tôi đã diện kiến nhà vua và đề nghị nhà vua đồng thuận cho việc giải tán quốc hội”, Thủ tướng Razak nói.

Ông cho biết thêm: “Việc giải tán (quốc hội) này sẽ mở đường cho cuộc tổng tuyển cử lần thứ 13”.

AFP đưa tin, Ủy ban bầu cử Malaysia sẽ sớm nhóm họp để quyết định ngày tổ chức tổng tuyển cử, được cho có thể sẽ diễn ra trong vài tuần tới.

Theo AFP dẫn nguồn từ Hiến pháp liên bang ở Malaysia, cuộc tổng tuyển cử phải được tổ chức trong vòng 60 ngày kể từ ngày giải tán quốc hội.

Huỳnh Thiềm

>> Quân đội Malaysia trấn giữ bờ biển gần Philippines
>> Tàu chiến Trung Quốc tiến sát Malaysia
>> Malaysia không chấp nhận ngừng bắn
>> Malaysia truy lùng nhóm chiếm đảo
>> Malaysia tấn công những tay súng chiếm đảo
>> Xem đua xe F1 tại Malaysia
>> Malaysia tấn công các tay súng Philippines, 27 người chết

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.