Nghĩa tình biên giới hải đảo

15/01/2013 10:58 GMT+7

Đoàn Khối các cơ quan T.Ư và Tỉnh Đoàn Hà Giang vừa tổng kết thực hiện cuộc vận động Nghĩa tình biên giới hải đảo.

Trong 3 năm (2010-2012) thực hiện cuộc vận động Đoàn khối đã tổ chức 86 chuyến tình nguyện đến Hà Giang, trao 5 nhà nhân ái, nhà tình nghĩa, tặng học bổng cho học sinh nghèo và đối tượng chính sách trị giá hơn 1 tỷ đồng, tặng 4.000 lá cờ Tổ quốc, 1.500 khăn len, 7.500 bộ quần áo, tặng 62 dàn máy tính, 29 ti vi cho đồng bào...

 Nghĩa tình biên giới hải đảo

Anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Đoàn khối cho biết, cuộc vận động Nghĩa tình biên giới hải đảo đã đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần thắt chặt mối quan hệ gắn bó giữa ĐVTN hai đơn vị, khơi dậy tình cảm và ý thức trách nhiệm của tuổi trẻ Khối các cơ quan T.Ư và tuổi trẻ Hà Giang về chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia, giữ gìn biên cương của Tổ quốc.

Dịp này, Đoàn Khối các cơ quan T.Ư tặng Tỉnh Đoàn Hà Giang 4 bộ máy tính trị giá 40 triệu đồng; 20 suất học bổng trị giá 10 triệu đồng, tặng 80 suất quà và 500 lá cờ cùng nhiều quần áo ấm, đồ dùng học sinh cho đồng bào 2 huyện Đồng Văn và Vị Xuyên; trao tặng 10 lá cờ Tổ quốc cho Đồn Biên phòng Lũng Cú.

Đoàn công tác cũng tặng 6 bộ máy vi tính và 100 chiếc cặp học sinh cho Huyện Đoàn Yên Minh, tỉnh Hà Giang.

Theo Bảo Linh / Tiền Phong

>> Gần 50 triệu đồng “Hướng về biên giới, hải đảo”
>> Nhiều sự kiện trong tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.