Phạt công ty “treo đầu dê, bán thịt chó” 17 triệu đồng

23/05/2013 22:00 GMT+7

(TNO) Chiều 23.5, UBND TP.Đà Nẵng ra quyết định xử phạt Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Thiên Kim Huệ 17 triệu đồng sau vụ lộn xộn trong tổ chức dịch vụ xem pháo hoa trên thuyền tại Cuộc thi trình diễn pháo hoa quốc tế (DIFC) 2013 vừa qua.

>> Phát hiện vé pháo hoa giả
>> Đội Mỹ vô địch cuộc thi trình diễn pháo hoa quốc tế 2013

Theo đó, Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Thiên Kim Huệ (địa chỉ đăng ký 77 Lưu Trọng Lư, Q.Hải Châu; văn phòng tại 40 Trần Quang Diệu, Q.Sơn Trà) do bà Nguyễn Thị Kim Huệ làm giám đốc bị phạt về vi phạm hành chính không niêm yết giá dịch vụ vận tải khách bằng phương tiện thủy nội địa (dịch vụ thuộc danh mục bình ổn giá) và lập hóa đơn bất hợp pháp.

Ông Lữ Bằng, Phó giám đốc Sở Công thương TP.Đà Nẵng, cho hay công ty này quảng cáo bán vé xem pháo hoa trên “du thuyền, tàu du lịch” giá 500.000 đồng/người nhưng chiều 29.4 lại đưa đoàn khách khoảng 20 người lên ghe nhỏ, không có áo phao rất nguy hiểm nên du khách bức xúc.

 
Trên vé quảng cáo "du thuyền" nhưng đưa khách lên ghe và không niêm yết giá 

Đến chiều 30.4, Công ty Thiên Kim Huệ tiếp tục bán ra 41 vé xem pháo hoa trên thuyền cho 7 đoàn với giá từ 400.000 - 650.000 đồng, thu lợi 22.500.000 đồng (giá vé theo quy định của UBND TP.Đà Nẵng không được quá 300.000 đồng/người) nhưng không có thuyền nên bị Chi cục Quản lý thị trường TP.Đà Nẵng lập biên bản.

Ngoài ra, công ty trên còn vi phạm quy định không đăng ký tổ chức đưa khách xem pháo hoa trên thuyền với Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng TP.Đà Nẵng.

Ông Lữ Bằng cho biết thêm, ngoài mức phạt trên, công ty này còn bị buộc phải hoàn trả lại toàn bộ tiền vé đã thu của gần 100 khách.

Tin, ảnh: Nguyễn Tú

>> Một vụ “treo đầu dê” trắng trợn
>> Phát hiện thức ăn gia súc nghi có mầm bệnh bò điên: Nhà sản xuất "treo đầu dê, bán thịt chó
>> Tuyển sinh "treo đầu dê, bán thịt chó

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.