Động viên ngư dân

17/06/2014 08:35 GMT+7

Ngày 16.6, BTC chương trình “Ngày hội chăm sóc lốp và bảo dưỡng ô tô” diễn ra tại Trung tâm dịch vụ lốp xe du lịch B-Select Bích Hiền (252 Nguyễn Hữu Thọ, TP.Đà Nẵng cho biết đã thu được 25 triệu đồng, số tiền này sẽ dành tặng bà Huỳnh Thị Như Hoa (Q.Thanh Khê TP.Đà Nẵng), chủ tàu cá ĐNa 90152 bị tàu Trung Quốc đâm chìm chiều 26.5 tại vùng biển Hoàng Sa của Việt Nam.

BTC cũng đã trao 10 triệu đồng động viên thuyền trưởng Đặng Văn Nhân của tàu cá ĐNa 90152 tiếp tục quyết tâm bám biển.

Đây là sự kiện trong chuỗi chương trình Vì cộng đồng ô tô Việt 2014 do Công ty TNHH BVOT Group, Bệnh viện Ô tô, 3M Việt Nam cùng nhãn hàng lốp xe Bridgestone Việt Nam tổ chức nhằm cung cấp các giải pháp bảo dưỡng xe công nghệ cao đồng thời hướng về ngư dân trong bối cảnh liên tục bị Trung Quốc tấn công, đẩy đuổi.

Nguyễn Tú

Bảo vệ nhà cổ truyền thống ở Cù Lao Chàm

UBND TP.Hội An (Quảng Nam) vừa quyết định bổ sung ngôi nhà cổ của ông Nguyễn Vinh ở thôn Cấm, xã đảo Tân Hiệp (Cù Lao Chàm) vào danh mục di tích lịch sử - văn hóa cần bảo vệ. Theo ông Trần Văn An, Phó giám đốc Trung tâm Quản lý bảo tồn di sản văn hóa Hội An, di tích này có niên đại khoảng 100 năm, kết cấu gỗ dựng theo kiểu 3 gian 2 chái, sử dụng vật liệu truyền thống đặc trưng của Cù Lao Chàm như san hô, mây rừng…; nằm cách các di tích cấp quốc gia tại Cù Lao Chàm (như giếng Xóm Cấm, miếu Trung Lập, lăng Bà Bạch) trong vòng bán kính không quá 200m. Được biết, Cù Lao Chàm có 7 di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia và 20 di tích nằm trong danh mục cần bảo vệ của thành phố.

H.X.H

Hoàn thiện bộ máy lãnh đạo thị xã Ba Đồn

HĐND thị xã Ba Đồn khóa 18, nhiệm kỳ 2011-2016 vừa tổ chức kỳ họp thứ nhất để kiện toàn các chức danh của HĐND, UBND và các chức danh liên quan. Theo đó, ông Trần Thắng, Bí thư Thị ủy được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND; ông Trần Văn Luận, Phó bí thư Thị ủy giữ chức vụ Chủ tịch UBND thị xã; các ông Nguyễn Chí Lâm và Trần Thanh Dương giữ chức vụ Phó chủ tịch UBND thị xã. HĐND thị xã Ba Đồn cũng đã bầu ra 4 Ủy viên UBND thị xã; các trưởng ban, phó trưởng ban và thành viên các ban của HĐND thị xã; ban thư ký kỳ họp và Đoàn hội thẩm nhân dân của TAND thị xã.

T.Q.Nam

Hơn 300 vị trí tuyển dụng tại GALA sinh viên khởi nghiệp

ĐH Đà Nẵng vừa tổ chức chương trình “GALA Sinh viên khởi nghiệp ĐH Đà Nẵng 2014”. Trong dịp này, 40 doanh nghiệp tại Đà Nẵng và nhiều tỉnh, thành đã đăng ký tuyển dụng hơn 300 vị trí công việc cho những sinh viên đã và chuẩn bị ra trường. Đồng thời, ĐH Đà Nẵng kết hơp với Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam, Trung tâm Phát triển nguồn nhân lực Nhật Bản (HRI Việt Nam)... tập huấn các kỹ năng xúc tiến việc làm và khởi nghiệp. Cũng trong chương trình, ĐH Đà Nẵng đã ký kết với Trung tâm hỗ trợ phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ của TP.Đà Nẵng trong việc đồng hành cùng sinh viên ĐH Đà Nẵng cơ hội việc làm và phát triển.

Diệu Hiền

73 “chiến sĩ” tham gia học kỳ trong quân đội

Sáng 16.6, Tỉnh đoàn, Bộ chỉ huy quân sự, Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Trị đã tổ chức lễ xuất quân chương trình “Học kỳ trong quân đội năm 2014”, có 73 “chiến sĩ nhí” tham gia huấn luyện tại tiểu đoàn 43 (thuộc BCH quân sự tỉnh Quảng Trị) trong vòng 10 ngày. Anh Nguyễn Khánh Vũ, Phó bí thư Tỉnh đoàn Quảng Trị nhấn mạnh thông qua chương trình, mong các “chiến sĩ nhí” sẽ trưởng thành, góp phần xây dựng một lớp thanh niên Việt Nam tiên tiến, có bản lĩnh, sáng tạo, nhiệt tình cống hiến cho tổ quốc.

Nguyễn Phúc

Bình Phước còn 5.500 thanh niên mù chữ

UBND tỉnh Bình Phước vừa sơ kết 2 năm triển khai kế hoạch thực hiện chiến lược phát triển thanh niên giai đoạn 1 (2012-2015). Từ khi triển khai chiến lược, tỉnh đã không ngừng quan tâm chăm lo, giáo dục lý tưởng, đạo đức, lối sống, văn hóa; nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho 39.248 thanh niên và tư vấn nghề cho 41.928 thanh niên. Tuy nhiên, toàn tỉnh còn 5.500 thanh niên mù chữ và 84.693 thanh niên có trình độ học vấn bậc tiểu học; tình trạng tội phạm và tệ nạn xã hội trong thanh niên còn cao. Trong thời gian tới, tỉnh sẽ tập trung công tác xóa mù chữ cho thanh niên đồng bào dân tộc thiểu số và có giải pháp tăng thu nhập cho thanh niên nông thôn.

Nhật Văn

Khởi động chiến dịch tình nguyện hè Bình Dương năm 2014

Hơn 500 đoàn viên thanh niên Bình Dương vừa tham gia lễ xuất quân chiến dịch tình nguyện hè Bình Dương năm 2014.

Hè tình nguyện năm nay, tuổi trẻ Bình Dương sẽ thực hiện nhiều chiến dịch thiết thực hướng về cộng đồng và biên giới hải đảo. Ngay sau lễ xuất quân, các bạn trẻ đã tham gia ngày hội liên quân 3 màu áo, làm đường giao thông nông thôn, khám phát thuốc và tặng 150 phần quà cho nhân dân, trồng hơn 500 cây xanh, thăm tặng quà cho mẹ Việt Nam Anh hùng và hỗ trợ thanh niên nghèo, mỗi phần quà trị giá 1,5 triệu đồng.

Huy Anh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.