Phơi nắng hè giảm nguy cơ bị chàm

19/06/2013 03:20 GMT+7

Thiếu niên dành nhiều thời gian hơn cho các hoạt động ngoài trời ít có nguy cơ dị ứng viêm mũi và bệnh chàm (eczema). Những thiếu niên ở tuổi 16 dành hơn 4 giờ mỗi ngày tiếp xúc với ánh sáng mặt trời vào mùa hè giảm đáng kể nguy cơ bị các tình trạng trên.

Đây là kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học thuộc Bệnh viện Nhi Hoàng gia Úc sau khi khảo sát ở 415 trẻ từ lúc chào đời cho đến khi được 16 tuổi, theo báo Daily Mail. Các nhà nghiên cứu nói rằng có thể việc tiếp xúc với ánh sáng mặt trời tác động lên hệ miễn dịch, các hoạt động kháng viêm và cải thiện cơ chế phòng kháng khuẩn của cơ thể. 

 Phơi nắng hè giảm nguy cơ bị chàm
Ảnh: Shutterstock

Mai Duyên

>> Bài thuốc trị bệnh chàm
>> Phát hiện protein gây bệnh chàm
>> Giảm nguy cơ bệnh chàm ở trẻ sơ sinh
>> Trị bệnh chậm cao
>> Món ăn cho trẻ bệnh chàm
>> Bệnh chàm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.