Homestay ở làng Cơtu

14/06/2013 10:55 GMT+7

Hai làng du lịch cộng đồng ở huyện miền núi Đông Giang sẽ chính thức mở cửa đón du khách vào cuối tuần sau nhân Festival di sản Quảng Nam 2013 với mô hình homestay lần đầu tiên thử nghiệm tại làng Cơtu.

Làng Đhờ Rhôồng (xã Tà Lu) vốn nổi tiếng từ lâu bởi nghề dệt thổ cẩm truyền thống; còn làng Bhờ Hôồng (xã Sông Kôn) cũng không xa lạ, sau khi ngành văn hóa phục dựng Gươi (nhà cộng đồng làng) và nhiều Moong (nhà nghỉ ngơi, tiếp khách) nhân sự kiện Năm du lịch quốc gia - Quảng Nam 2006. Bây giờ, với dự án Tăng cường hoạt động du lịch tại các huyện sâu trong đất liền (do Văn phòng Tổ chức Lao động quốc tế ILO điều phối), cả 2 làng nói trên có thêm cơ hội thu hút du khách thông qua dịch vụ lưu trú tại nhà dân.

Homestay ở làng Cơtu
Du khách xem hội tại làng Bhờ Hôồng - Ảnh: H.X.H

Từ vài tháng trước, một số gia đình đồng bào Cơtu đã sửa sang nhà gỗ, làm công trình vệ sinh, đan vách ngăn phòng để đón khách trọ, sau khi được tập huấn kỹ năng bán hàng, thương thảo, nấu ăn… giống như mô hình thực hiện tại Mỹ Sơn (H.Duy Xuyên). Tại đây, du khách có nhu cầu sẽ được lưu trú qua đêm, khám phá nét văn hóa vùng cao thông qua món ăn (như bánh sừng trâu, cơm lam, món chà rá… nếu “đặt hàng” cho nhóm 5 - 10 người), xem điệu tung tung ya yá, chọn mua hàng thổ cẩm lưu niệm (khăn trải bàn, thảm lót sàn, túi, thắt lưng, ví, khăn)…

Ngày 23.6 tới, cùng với tour đường mòn Hồ Chí Minh, 2 làng Đhờ Rhôồng và Bhờ Hôồng ở H.Đông Giang cũng vào cuộc đón khách theo mô hình mới.  Khoảng cách từ TP.Đà Nẵng lên làng Bhờ Hôồng khoảng 60km và thêm 16km nữa theo Quốc lộ 14G (đường ĐT 604 cũ) sẽ đến làng Đhờ Rhôồng…

H.X.Huỳnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.