Nữ sinh lớp 8 bị côn đồ hành hung

09/01/2014 03:40 GMT+7

Ngày 8.1, Hà Trang Linh Mai (14 tuổi, học sinh lớp 8 Trường THCS Trần Quốc Toản, TP.Nha Trang, Khánh Hòa) phải nhập viện để nối gân ngón tay vì bị côn đồ chém.

Nữ sinh lớp 8 bị côn đồ hành hung

Theo các bác sĩ Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa, Mai bị chém ở tay phải một vệt dài 10 cm khiến gân ở ngón tay trỏ bị đứt lìa, phải phẫu thuật nối gân (ảnh). Mai kể, vào khoảng 6 giờ 30 ngày 8.1, em đi xe đạp đến trường; khi còn cách trường khoảng 200 m thì bị một nam thanh niên bịt mặt, đi xe máy dùng dao chém vào tay.

Sau khi bị chém, Mai cố dắt xe đến trường, được thầy cô và phụ huynh băng bó vết thương và đưa đi cấp cứu. Trước đó, vào ngày 11.5.2013, ông Hà Danh Trí, bố của Mai, cũng bị côn đồ xông vào nhà chém trọng thương. Đến nay vụ việc vẫn chưa được làm rõ.

Tin, ảnh: Hiền Lương - Nguyễn Chung

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.