Nhậu xong tấn công người khác, lãnh án chung thân

26/05/2014 16:00 GMT+7

(TNO) Ngày 26.5, Toà Phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại TP.HCM bác kháng cáo, tuyên y án tù chung thân đối với bị cáo Trần Văn Lắm (21 tuổi), ngụ Bến Tre về tội 'giết người'.

(TNO) Ngày 26.5, Toà Phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại TP.HCM bác kháng cáo, tuyên y án tù chung thân đối với bị cáo Trần Văn Lắm (21 tuổi), ngụ Bến Tre về tội “giết người".

 
Bị cáo được dẫn giải sau tại tòa

Theo bản án sơ thẩm, tối 18.10.2013, Lắm cùng nhóm bạn tổ chức nhậu ở huyện Giồng Trôm (tỉnh Bến Tre).

Đến 22 giờ, hơn một nửa số thanh niên trên nghỉ nhậu, đi ngủ. Khoảng 1 giờ sau, Lâm Minh Tú bỏ không uống rượu nữa mà ra đứng trước cửa. Lúc này, Lê Thanh Long Em cùng Ngô Hữu Lộc, Phạm Thanh Hùng (người đi đường) điều khiển 3 xe chạy từ Hương lộ 11, thuộc khu vực ấp Bình Thuận, xã Tân Thanh (theo hướng từ UBND xã Tân Thanh về xã Tân Hào), bị Lâm Minh Tú vô cớ dùng đá ném. Lúc này, Em dừng xe hỏi rõ đầu đuôi câu chuyện thì giữa hai bên xảy ra ẩu đả.

Lộc và Hùng chạy phía trước không thấy Em, quay lại thì đều bị Lắm (là người uống rượu chung với Tú) sử dụng dao đâm hai người. Trong đó, Lộc bị đâm thiệt mạng, Hùng bị đâm trúng vai.

Sau đó, Lắm nhờ bạn chở đến Bến Tre để trốn. Đến rạng sáng hôm sau, Lắm đã bị công an tỉnh bắt giữ.

Tại phiên xử phúc thẩm, đại diện bị hại đề nghị xử tăng án đối với bị cáo. Lắm khai không có mâu thuẫn gì với Lộc, chỉ vì uống rượu không làm chủ được bản thân nên mới gây ra án mạng.

Hội đồng xét xử nhận định mức án sơ thẩm đã thỏa đáng không cần thiết tăng án như yêu cầu của gia đình nạn nhân.

Ngoài hình phạt, Tòa còn buộc bị cáo bồi thường cho phía nạn nhân hơn 100 triệu đồng.

Tin, ảnh: Lê Nga

>> Sát nhân sa lưới
>> Côn đồ truy sát nhân viên cây xăng
>> Hành trình truy tìm một kẻ sát nhân
>> Y án tử hình kẻ sát nhân mù quáng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.