Văn phòng Thủ tướng Somalia bị đánh bom, 6 người chết

29/01/2013 14:56 GMT+7

(TNO) Ngày 29.1, một người đánh bom liều chết đã tấn công văn phòng Thủ tướng Somalia tại thủ đô Mogadishu của nước này, khiến ít nhất 6 người chết.

(TNO) Ngày 29.1, một người đánh bom liều chết đã kích ngòi những khối thuốc nổ bên ngoài văn phòng Thủ tướng Somalia tại thủ đô Mogadishu của nước này, khiến ít nhất 6 người chết, theo tin tức từ AFP.

Một quan chức quốc phòng Somalia giấu tên cho biết Thủ tướng Abdi Farah Shirdon có mặt tại văn phòng ngay thời điểm xảy ra vụ đánh bom liều chết nhưng vẫn bình an vô sự. Có ít nhất 6 người chết, hàng chục người khác bị thương.

Đây là vụ tấn công đầu tiên nhắm vào Thủ tướng Shirdon kể từ khi ông nhậm chức hồi tháng 10.2012.

Ông Shirdon, một doanh nhân được Tổng thống Somalia Hassan Sheikh Mohamud đề cử, đắc cử chức Thủ tướng Somalia trong cuộc bầu cử hồi tháng 9.2012.

Cuộc bầu cử này cũng được cho là "dân chủ nhất" lịch sử 42 năm qua ở Somalia, theo AFP.

Chính phủ Somalia hiện đang phải đối mặt với các nguy cơ tấn công từ nhóm phiến quân al-Shabab có liên hệ với tổ chức khủng bố al-Qaeda. Nhóm này đang kiểm soát những khu vực nông thôn ở miền nam và trung Somalia.

Phúc Duy

>> Phiến quân Somalia quyết định xử tử tù binh Pháp
>> Pháp đổ quân vào Mali, Somalia
>> Somalia giải cứu 22 con tin bị hải tặc bắt
>> Thả con tin, hải tặc Somalia sẽ được ân xá
>> 12 thuyền viên trở về từ hang ổ cướp biển Somalia
>> Vỡ òa niềm vui đoàn tụ của 12 thuyền viên bị cướp biển Somalia bắt
>> Thuyền viên bị cướp biển Somalia bắt giữ về nước

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.