Triệt phá sòng bạc trong quán cà phê

20/02/2014 02:04 GMT+7

Ngày 19.2, Đội 5 Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) - Công an TP.HCM cho biết vừa hoàn tất hồ sơ chuyển giao Công an Q.10 tiếp tục xử lý vụ đánh bạc tại quán cà phê 7D số 344 Hòa Hảo, P.4, Q.10. Khoảng 15 giờ ngày 18.2, các trinh sát ập vào quán cà phê nói trên, bắt 26 người, thu giữ gần 58 triệu đồng cùng nhiều dụng cụ đánh tài xỉu.

Ngày 19.2, Đội 5 Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) - Công an TP.HCM cho biết vừa hoàn tất hồ sơ chuyển giao Công an Q.10 tiếp tục xử lý vụ đánh bạc tại quán cà phê 7D số 344 Hòa Hảo, P.4, Q.10. Khoảng 15 giờ ngày 18.2, các trinh sát ập vào quán cà phê nói trên, bắt 26 người, thu giữ gần 58 triệu đồng cùng nhiều dụng cụ đánh tài xỉu.

Theo điều tra ban đầu, Phạm Văn Vũ (25 tuổi, ngụ P.6, Q.3) tổ chức sòng bạc này, hoạt động từ 12.2 đến nay. Mỗi ván các con bạc đặt từ 3 - 4 triệu đồng. Hầu hết các con bạc bị bắt giữ tại đây đều có tiền án tiền sự.

Đàm Huy - Công Nguyên

>> Đánh bạc tại quán cà phê, 26 người bị công an tạm giữ
>> Khởi tố, bắt giam 6 nghi phạm đánh bạc trên mạng
>> Khai thùng rác, kiểm tra ra máy đánh bạc! 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.