Chủ quán tạp hóa bị cứa cổ chết

08/05/2013 19:45 GMT+7

(TNO) Rạng sáng 8.5, một vụ án mạng xảy ra tại một quán tạp hóa ở buôn Triết, xã Ea Kuêh, H.Cư Mgar (Đắk Lắk). Nạn nhân là bà Đinh Thị Tiến (50 tuổi, quê H.Tuy Phước, Bình Định).

(TNO) Rạng sáng 8.5, một vụ án mạng xảy ra tại một quán tạp hóa ở buôn Triết, xã Ea Kuêh, H.Cư Mgar (Đắk Lắk). Nạn nhân là bà Đinh Thị Tiến (50 tuổi, quê H.Tuy Phước, Bình Định).

Ông Nguyễn Thành Long, chồng nạn nhân, cho biết khi đi lấy hàng ở Buôn Ma Thuột về nhà khoảng 3 giờ sáng, ông gọi cửa nhưng không nghe vợ trả lời. Khi vào nhà được thì ông thấy bà Tiến đã chết trên giường, cổ có vết cứa sâu. Chiếc xe máy trong nhà được phát hiện nằm ở mương nước cách đó 100 m.

Vợ chồng ông Long bà Tiến thuê đất mở quán bán hàng tạp hóa tại buôn Triết được 4 năm.

Hiện cơ quan công an đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

T.N.Quyền

>> Vây bắt kẻ giết người
>> Bắt hai kẻ giết người
>> Giết người tình, lãnh án chung thân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.