Đảng đối lập đề nghị thủ tướng Ấn Độ từ chức

11/05/2013 22:05 GMT+7

(TNO) Ngày 11.5, đảng đối lập Bharatiya Janata (BJP) lên tiếng đề nghị thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh phải từ chức, cho rằng ông không đủ năng lực vực dậy nền kinh tế và chống nạn tham nhũng tràn lan ở Ấn Độ.

“Chính phủ Ấn Độ đang đối mặt với nhiều cáo buộc tham nhũng nghiêm trọng”, AFP dẫn lời ông Rajnath Singh, Chủ tịch đảng BJP ngày 11.5.

“Nếu thủ tướng chân thành nhìn nhận lại những gì chính phủ ông đã làm trong những năm qua, ông sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoại trừ việc từ chức”, ông Rajnath Singh nói với các phóng viên ở thủ đô New Delhi.

Ông Rajnath Singh đưa ra lời kêu gọi thủ tướng Ấn Độ từ chức sau khi Bộ trưởng Tư pháp Ashwani Kumar và Bộ trưởng Đường sắt Pawan Bansal đồng loạt từ chức trước những cáo buộc tham nhũng.

Phúc Duy

>> Thủ tướng Ấn Độ bồi thường cho dân
>> Thủ tướng Ấn Độ phẫu thuật tim
>> Thủ tướng Ấn Độ thăm Mỹ
>> Nữ thủ hiến mơ làm Thủ tướng Ấn Độ
>> Ấn Độ "nhượng bộ" để Trung Quốc rút quân?
>> Ấn Độ, Trung Quốc chưa phá được bế tắc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.