Cựu Phó tổng thống Iraq lưu vong lãnh án tử hình lần thứ tư

04/11/2012 18:55 GMT+7

(TNO) Ngày 4.11, một tòa án ở thủ đô Baghdad (Iraq) tuyên án tử hình vắng mặt đối với cựu Phó tổng thống đào tẩu Tareq al-Hashemi. Đây là lần thứ tư ông Hashemi lãnh án tử hình do bị tình nghi đứng đằng sau các vụ đánh bom xe ám sát người Hồi giáo Shitte.

“Hôm nay (4.11), tòa án tuyên án tử hình đối với ông Hashemi và con rể theo điều 4 bộ luật chống khủng bố về tội dùng xe chứa bom ám sát những người Hồi giáo Shiite”, AFP dẫn lời phát ngôn viên tòa án Abdelsattar Bayraqdar.

Ông Bayraqdar cho biết vụ đám bom xe diễn ra hồi tháng 12.2011 khi những người hồi giáo Shiite đi hành hương về thành phố Karbala, Iraq.

Phó tổng thống đào tẩu của Iraq, ông Tareq al-Hashemi lãnh án tử hình lần thứ tư - Ảnh: AFP
Ông Tareq al-Hashemi lãnh án tử hình lần thứ tư - Ảnh: AFP

Hồi 1.11.2012, tòa án tuyên án tử hình đối với ông Hashemi lần ba về tội âm mưu ám sát Bộ trưởng Nội vụ Iraq, và tuyên án tử hình hai lần trước vào tháng 9.2012.

Theo AFP, ông Hashemi, hiện đang sống lưu vong tại Thổ Nhĩ Kỳ, từ chối những cáo buộc trên, cho rằng ông vô tội.

Phúc Duy

>> Iran dùng không phận Iraq chuyển vũ khí cho Syria?
>> Iraq chặn vụ tù nhân al-Qaeda vượt ngục
>> Đánh bom ở Iraq, 107 người chết
>> Đánh bom hàng loạt ở Iraq, gần 100 người chết
>> Iraq thúc giục Mỹ chuyển giao vũ khí
>> Đại sứ Syria tại Iraq đào tẩu
>> Tin tức vụ "trở cờ" của đại sứ Syria tại Iraq

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.