Ca mổ được thực hiện từ 11g15 đến 14g30 do TS.BS Nguyễn Trung Vinh, trưởng khoa Sàn chậu học, bệnh viện Triều An chủ trì. Đầu tiên, bệnh nhân được rạch bụng để phẫu thuật đường dưới rốn, tại đây các bác sĩ phát hiện trực tràng bị teo nhỏ, còn sót một ít phân. Từng bước tách rời trực tràng, bóc tách âm đạo, cắt hậu môn tạm, giải phẫu dây dính. Đục hậu môn mới từ vết tích của hậu môn. Đóng dẫn lưu ống hậu môn trực tràng. Quy trình này gọi là phẫu thuật bảo tồn cơ thắt. Sau mổ, sức khỏe bệnh nhân ổn. Bác sĩ Vinh cho biết, chỉ cẩn mổ một lần là đủ điều kiện để T. N có hậu môn chính thức.
Bệnh nhân đã được mổ
17/12/2009 10:25 GMT+7
Bình luận (0)