Trung Quốc xác nhận máy bay đã hạ cánh trên tàu sân bay

26/11/2012 11:10 GMT+7

(TNO) Một chiến đấu cơ của Trung Quốc đã thực hiện lần hạ cánh đầu tiên trên tàu sân bay Liêu Ninh, theo xác nhận của Trung Quốc vào hôm nay, 26.11.

Chiếc “chiến đấu cơ đa nhiệm dùng cho tàu sân bay thế hệ đầu tiên” có tên gọi J-15 đã hoàn tất thành công lần hạ cánh đầu tiên trên tàu Liêu Ninh, theo Tân Hoa xã.

Trung Quốc xác nhận máy bay đã hạ cánh trên tàu sân bay
 Chiến đấu cơ J-15 của Trung Quốc cất cánh trên tàu sân bay - Ảnh: Reuters

Trước đó, truyền thông Trung Quốc đã đăng tải nhiều hình ảnh chụp cảnh huấn luyện cất cánh, hạ cánh trên chiếc tàu sân bay đầu tiên của nước này.

Chiếc J-15 được cho là có những tính năng tương tự với chiếc Su-33 của Nga và F-18 của Mỹ.

Máy bay do Trung Quốc tự sản xuất có thể mang theo các tên lửa chống hạm, không đối không và không đối đất, cũng như bom thông minh, theo tường thuật của Tân Hoa xã.

Theo Phó đô đốc Trương Vĩnh Nghĩa, phó tư lệnh hải quân Trung Quốc, máy bay chiến đấu phải hạ cánh chính xác trong một đường băng rất ngắn và hẹp trên tàu sân bay với tốc độ hàng trăm km/giờ.

“Nó giống như khiêu vũ trên mũi dao”, ông Trương nói với Tân Hoa xã.

Theo tường thuật, tàu Liêu Ninh có thể chứa 30 chiếc J-15 và có đội thủy thủ gồm 2.000 người.

“Việc hạ cánh thành công luôn được xem là biểu tượng của năng lực tác chiến trên tàu sân bay”, ông Trương Quân Sự, phó giám đốc Viện nghiên cứu Hải quân nói với Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc.

Tuy nhiên, theo báo cáo mới nhất của quân đội Mỹ về năng lực quân sự Trung Quốc, tàu sân bay Liêu Ninh vẫn còn mất nhiều năm nữa trước khi có thể tham gia chiến đấu đầy đủ.

Sơn Duân

>> Tàu sân bay Trung Quốc rời cảng
>> Thực hư về tàu sân bay Trung Quốc - Kỳ 2: Đe dọa tinh thần
>> Tàu sân bay Trung Quốc còn chạy thử dài dài
>> Thực hư về tàu sân bay Trung Quốc
>> Trung Quốc biên chế tàu sân bay Liêu Ninh
>> Hải quân Trung Quốc nhận tàu sân bay
>> Trung Quốc “khoe” tàu sân bay

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.