Lithuania kiện đòi Gazprom trả 1,9 tỉ USD

03/10/2012 20:15 GMT+7

(TNO) Chính phủ Lithuania ngày 3.10 cho biết sẽ khởi kiện tập đoàn Gazprom của Nga để đòi bồi thường 1,9 tỉ USD với cáo buộc công ty khí đốt lớn nhất thế giới đã tăng giá không công bằng.

(TNO) Chính phủ Lithuania ngày 3.10 cho biết sẽ khởi kiện tập đoàn Gazprom của Nga để đòi bồi thường 1,9 tỉ USD với cáo buộc công ty khí đốt lớn nhất thế giới đã tăng giá không công bằng.

Theo hãng tin AP, các bộ trưởng Lithuania cho biết quy mô của khoản bồi thường bao gồm số tiền mà nước này đã trả lố để có khí đốt kể từ năm 2004, khi Gazprom tiếp nhận cổ phần lớn tại Lieutuvos Dujos, công ty nhập khẩu khí đốt lớn nhất Lithuania, và thay đổi công thức định giá.


Trụ sở Gazprom tại Nga - Ảnh: AFP

Lithuania nhập khẩu toàn bộ khí đốt từ Nga và đã trở nên phụ thuộc hơn vào nước láng giềng phía đông sau khi đóng cửa một nhà máy điện hạt nhân thời Liên Xô hồi năm 2009.

Gazprom sẽ mất ảnh hưởng đối với chính sách khí đốt ở quốc gia vùng Baltic sau khi luật về bãi bỏ các quy định, vốn được thông qua hồi đầu năm nay, bắt đầu có hiệu lực vào năm 2014.

Đơn kiện của Lithuania sẽ được nộp lên một tòa án trọng tài của Thụy Điển.

Trùng Quang

>> Mỹ dọa trừng phạt Ukraine về vụ “nữ hoàng khí đốt”
>> Cháy nhà máy khí đốt ở Mexico, 26 người chết
>> Uzbekistan bắt đầu giao khí đốt cho Trung Quốc
>> Tỉ phú Hồng Kông mua công ty khí đốt Anh
>> Chủ quan khi đốt rác, hơn 100 lốp ô tô cháy ra tro
>> Lãnh đạo EU “xa lánh” Ukraine vì vụ bắt giữ “nữ hoàng khí đốt”
>> Rò rỉ khí đốt ở Trung Quốc, gần 1.000 người sơ tán
>> Nổ đường ống dẫn khí đốt từ Ai Cập đến Israel
>> Chính quyền Ukraine bị tố tra tấn “nữ hoàng khí đốt”
>> Nhật phản đối Trung Quốc về khí đốt
>> Con gái “nữ hoàng khí đốt” vận động cứu mẹ
>> Rò rỉ khí đốt ngoài khơi Trung Quốc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.