Giá vé xe tết ngoài bến tăng “trên trời”

18/01/2013 22:05 GMT+7

(TNO) Mặc quy định của cơ quan chức năng TP.HCM khống chế mức tăng giá vé xe tết của các đơn vị có hoạt động, kinh doanh vận tải không được quá 60% so với ngày thường, nhiều hãng lữ hành vẫn tăng giá vé xe 100-200%, thậm chí 400%.

>> Không lo hết vé xe tết

Đồng loạt tăng giá vé xe tết

Khảo sát của phóng viên Thanh Niên Online, Sinh Café (phòng vé ở 246-248 Đề Thám, Q.1, TP.HCM), một đơn vị lữ hành, du lịch, niêm yết giá vé xe những ngày cao điểm tết tuyến TP.HCM - Nha Trang là 449.000 đồng/vé ghế ngồi (ngày thường: 179.000 đồng), 539.000 đồng/vé giường nằm (ngày thường: 209.000 đồng); TP.HCM - Phan Thiết là 319.000 đồng/vé ghế ngồi (ngày thường: 129.000 đồng), 539.000 đồng/vé giường nằm (ngày thường: 209.000 đồng), TP.HCM - Đà Lạt là 359.000 đồng/vé ghế ngồi (ngày thường: 179.000 đồng). Như vậy, giá vé của Sinh Café đã tăng 150-250%.


Xếp hàng mua vé tại Bến xe Miền Đông - Ảnh: Nguyên Mi

Liên hệ đặt vé của Hạnh Café (phòng vé tại 273 Phạm Ngũ Lão, Q.1, TP.HCM), chúng tôi được biết, tuyến TP.HCM - Nha Trang ngày 7.2 (tức 27 tháng chạp âm lịch) có giá 400.000 đồng/vé ghế ngồi, giường nằm hết vé. Trong khi đó, giá vé xe ngày thường của hãng này giường nằm chạy cùng tuyến chỉ có 180.000 đồng/vé.

Tại phòng vé xe Việt Thành Tourist (đường Hồng Lạc, P.11, Q.Tân Bình, chạy tuyến TP.HCM - Quảng Ngãi), giá vé giường nằm ngày 7.2 là 1,4 triệu đồng/vé, ghế ngồi là 900.000 đồng/vé.

Phòng vé xe Đình Nhân (306A Hồng Lạc, Q.Tân Bình), có vé xe giường nằm từ TP.HCM đi Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi ngày 4 - 9.2 (tức 24 - 29 tháng chạp âm lịch) từ 1,05 - 1,1 triệu đồng/vé, ghế ngồi 800.000 đồng/vé.

Trong khi đó, với cùng tuyến thì giá vé xe của các đơn vị trên đi trong thời gian hiện nay chỉ ở mức 350.000 - 420.000 đồng/vé. Như vậy, mức chênh lệch giá vé xe tết và ngày thường tăng 300-400%.

Không quản được giá vé xe ngoài bến

Với việc nhiều doanh nghiệp hoạt động vận tải tăng giá “chóng mặt”, ông Thượng Thanh Hải, Phó giám đốc Bến xe Miền Đông cho biết: Nhiều đơn vị có quầy vé trong Bến xe Miền Đông nhưng đồng thời cũng tổ chức bán vé bên ngoài. Bến xe chỉ kiểm soát được giá vé của các quầy trong bến còn bên ngoài thì không thể. Mặt khác, những đơn vị thường lấy danh nghĩa chạy hợp đồng nhưng thực chất bán vé chạy tuyến cố định, lấy giá rất cao.


Hành khách mua vé tại phòng vé Công ty Phương Trang - Ảnh: Nguyên Mi

Ông Đỗ Đăng Ái, Phó Chánh Thanh tra Sở Tài chính TP.HCM cũng thừa nhận, Thanh tra Sở Tài chính chỉ có thẩm quyền kiểm tra giá vé của các doanh nghiệp chạy tuyến cố định trong bến, hoàn toàn không có cơ sở kiểm tra, xử lý các xe chạy dưới hình thức xe hợp đồng, du lịch.

Trong khi đó, Thanh tra Sở GTVT chỉ có trách nhiệm xử lý việc đón - trả sai quy định, xe dù, bến cóc chứ không kiểm soát, xử lý về giá vé của các doanh nghiệp.

"Như vậy chỉ những đơn vị hoạt động trong các bến xe mới bị kiểm tra, ràng buộc, còn những đơn vị chạy “chui” bên ngoài lại không bị kiểm tra xử lý. Không chỉ bán giá cao, các đơn vị bên ngoài có khi còn lừa đảo. Vấn đề này đã kéo dài nhưng đến nay vẫn chưa giải quyết được, gây thiệt hại rất lớn cho hành khách đi xe, đặc biệt vào cao điểm tết", ông Thượng Thanh Hải bức xúc.

Bến xe không hết vé

Thông tin từ Bến xe Miền Đông, hiện có khoảng 60/215 doanh nghiệp hoạt động tại bến đã bán vé xe tết. Như vậy, còn đến 155 doanh nghiệp chưa đăng ký bán vé tết. Trong những ngày cao điểm, Bến xe Miền Đông sẽ tăng cường 120 xe buýt dự phòng vào hoạt động, cũng như điều chuyển xe ở những tuyến ít khách sang tuyến đông khách để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân.

Ông Thượng Thanh Hải khẳng định đảm bảo có đủ vé, đủ xe cho khách dịp tết. Ông Hải cũng khuyên hành khách nên vào bến mua vé, chắc chắc sẽ có.

Trong khi đó, Bến xe Miền Tây bán vé trước từ ngày 21.1 - 5.2.2013 (10 - 25 tháng chạp) cho hành khách đi lẻ và tập thể tại phòng bán vé Bến xe Miền Tây.

Từ ngày 4.2.2013 (24 tháng chạp), Bến xe Miền Tây sẽ bán vé ủy thác của các doanh nghiệp vận tải cho hành khách đi trong thời gian tết. Thời gian cao điểm 6 - 9.2.2013 (26 - 29 tháng chạp) Bến xe Miền Tây tổ chức bán vé liên tục 24/24 giờ.

Xe Phương Trang cũng đã bắt đầu bán vé tuyến TP.HCM đi Nha Trang và Phan Thiết từ 17.1. Đến hôm nay (18.1), hãng thông báo, vé xe tuyến TP.HCM - Nha Trang đi các ngày 1 - 8.2 (tức 21 - 28 tháng chạp âm lịch) đã hết.

Tuyến TP.HCM đi Đà Lạt bán từ ngày 20 - 22.1, đi Vũng Tàu bán từ ngày 23.1.

Từ ngày 23.1, hãng bán tất cả các vé còn lại.

Riêng vé xe tết của Phương Trang từ TP.HCM đi các tỉnh miền Tây, sẽ bắt đầu bán từ 21.1. Giá vé của hãng tăng trung bình 60%.

Nguyên Mi

>> Tặng 1.500 vé xe tết cho sinh viên nghèo
>> Cả ngàn người chờ mua vé xe tết
>> Chóng mặt với vé xe tết
>> Giá vé xe khách dịp tết tăng từ 20-60%
>> Hầu hết xe thương hiệu đã bán hết vé Tết

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.