Hôn nhân và sức khỏe của bạn

06/12/2005 23:18 GMT+7

Nhóm khoa học gia thuộc Trường đại học bang Ohio (Mỹ) vừa phát hiện áp lực tâm lý do bất hòa trong hôn nhân sẽ làm giảm sự sản xuất của cytokine - một loại protein máu vốn là nhân tố chính để làm lành vết thương.

Qua theo dõi các vết phồng trên tay của 42 cặp vợ chồng, tỷ lệ lành vết thương của những cặp bất hòa trong cuộc sống hôn nhân chỉ chiếm 60% so với những cặp ít xung đột. Kết quả trên một lần nữa khẳng định hôn nhân không hạnh phúc gây bất lợi cho sức khỏe. Trước đó, khoa học cũng đã cho thấy xung đột trong đời sống vợ chồng gây ảnh hưởng không tốt cho cơ thể, từ huyết áp cao và trầm cảm đến khả năng bị đau tim cũng như trụy tim.

T.M
(Reuters)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.