Thăm gia đình liệt sĩ Gạc Ma ở Thái Bình

14/03/2013 21:35 GMT+7

(TNO) Bí thư tỉnh ủy Thái Bình Trần Cẩm Tú đã về thăm gia đình liệt sĩ hy sinh tại đảo Gạc Ma để thắp hương tri ân trong đúng ngày các anh hy sinh tại quần đảo Trường Sa 25 năm trước.

(TNO) Bí thư tỉnh ủy Thái Bình Trần Cẩm Tú đã về thăm gia đình liệt sĩ hy sinh tại đảo Gạc Ma để thắp hương tri ân trong đúng ngày các anh hy sinh tại quần đảo Trường Sa 25 năm trước.

Trưa 14.3, ông Trần Cẩm Tú, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình đã về thắp hương tri ân Anh hùng liệt sĩ Trần Đức Thông, nguyên Phó lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 146 Quân chủng Hải quân (ở thôn Cộng Hòa, xã Minh Hòa, H.Hưng Hà); liệt sĩ Nguyễn Minh Tâm (thôn Hà Thắng, xã Dân Chủ, H.Hưng Hà) và liệt sĩ Trần Văn Chức (thôn Lưu Xá Bắc, xã Canh Tân, H.Hưng Hà). Cả ba anh đều là liệt sĩ hy sinh bởi làn đạn của quân Trung Quốc trong ngày 14.3.1988 tại đảo Gạc Ma thuộc quần đảo Trường Sa, Việt Nam.

 Bí thư tỉnh ủy Thái Bình thăm gia đình liệt sĩ Gạc Ma
Ông Trần Cẩm Tú đến tận nhà tri ân liệt sĩ Nguyễn Minh Tâm, người hy sinh tại Gạc Ma năm 1988 - Ảnh: Minh Sơn

Thăm hỏi cụ Nguyễn Thị Dư, nay đã 89 tuổi, mẹ liệt sĩ Nguyễn Minh Tâm, ông Trần Cẩm Tú xúc động: “Sự hy sinh của các anh tại đảo Gạc Ma năm 1988 đã tô thắm thêm truyền thống của dân tộc Việt Nam anh hùng, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng và sự toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Chúng con và chính quyền các cấp không bao giờ quên ơn các anh cũng như tất cả các liệt sĩ, các thương bệnh binh, người có công với nước. Chúng con nguyện sẽ làm hết sức mình để nối tiếp truyền thống anh hùng mà các anh đã xây đắp”.

 Bí thư tỉnh ủy Thái Bình thăm gia đình liệt sĩ Gạc Ma 2a
Đại diện Hội Cựu chiến binh Tập đoàn Dầu khí trao quà cho gia đình liệt sĩ Gạc Ma - Ảnh: Hải Đăng

Trong 64 liệt sĩ hy sinh tại Gạc Ma ngày 14.3.1988 thì Thái Bình có 8 người. Trong khi Bí thư tỉnh ủy Trần Cẩm Tú đến huyện Hưng Hà thăm 3 gia đình liệt sĩ thì lãnh đạo tỉnh ủy, UBND, HĐND tỉnh Thái Bình cũng xuống các huyện khác để thăm hỏi, tri ân 5 gia đình liệt sĩ Gạc Ma khác.

* Sáng cùng ngày, cả 8 gia đình liệt sĩ Gạc Ma quê Thái Bình đã nhận các phần quà gồm 10 triệu đồng và 3 triệu (bằng hiện vật) do Hội Cựu chiến binh Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam, Công ty TNHH MTV lọc hóa dầu Bình Sơn phối hợp cùng Báo Thanh Niên trao tặng. 

Năm nay, chương trình gặp mặt và tri ân các gia đình liệt sĩ hy sinh ở đảo Gạc Ma do Báo Thanh Niên, Hội Cựu chiến binh Tập đoàn Dầu khí VN phối hợp thực hiện, bắt đầu từ ngày 11.3. Đến ngày 14.3, đoàn công tác đã tri ân và tặng quà 31 gia đình ở các tỉnh từ Hà Tĩnh trở ra. Mỗi phần quà gồm 10 triệu đồng tiền mặt do Hội Cựu chiến binh Tập đoàn Dầu khí VN ủng hộ và 3 triệu đồng (quà tặng) do Công ty TNHH MTV lọc hóa dầu Bình Sơn đóng góp.

Káp Long - Minh Sơn

>> Khúc tráng ca bất tử Gạc Ma
>> Tri ân liệt sĩ Gạc Ma
>> Gặp lại Trường Sa, nhớ về Gạc Ma
>> Tri ân liệt sĩ Gạc Ma và Nhà giàn DK1
>> Bố trí công việc cho thân nhân liệt sĩ Gạc Ma
>> Gặp lại mẹ liệt sĩ Gạc Ma
>> Trao quà cho 9 gia đình liệt sĩ đảo Gạc Ma

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.