Y án tử hình kẻ sát hại cô gái khuyết tật

17/06/2014 15:25 GMT+7

(TNO) Ngày 17.6, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM bác kháng cáo, tuyên y án tử hình đối với Nguyễn Trọng Quí (20 tuổi, quê Tiền Giang) về hai tội 'giết người' và 'cướp tài sản'.

(TNO) Ngày 17.6, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM bác kháng cáo, tuyên y án tử hình đối với Nguyễn Trọng Quí (20 tuổi, quê Tiền Giang) về hai tội "giết người” và “cướp tài sản”.

Tử hình kẻ sát hại cô gái khuyết tật
Bị cáo Quí sau phiên tòa

Theo bản án sơ thẩm, Chị T.T.T. (33 tuổi, quê Vĩnh Long) và Quí quen nhau qua một chương trình quà tặng âm nhạc của một đài phát thanh tỉnh. Hai người thường xuyên nhắn tin, gọi điện thoại cho nhau để nói chuyện.

Ngày 20.11.2013, theo lời mời của T., Quí đón xe đò qua nhà T. chơi. Tại đây, Quí biết chị T. bị liệt hai chân và phải đi xe lăn, gia đình đơn chiếc. Quí nói dối với mẹ chị T. rằng đã tốt nghiệp đại học, hiện đang làm trong ngành xây dựng nên được gia đình chị T. tin tưởng.

Ngày 2.12.2013, chị T. nhắn tin rủ Quí sang nhà chơi vì mẹ chị đi Châu Đốc. Biết nhà chị T. có “của ăn của để”, Quí gật đầu đồng ý để thực hiện tà ý chiếm đoạt tài sản.

Quí chuẩn bị 4 viên thuốc ngủ rồi đón xe sang nhà chị T. Tại đây, lợi dụng sự nhẹ dạ của chị T., Quí dụ chị T. lên giường “vui vẻ”. Sau một hồi “tâm sự”, Quí hỏi mượn tiền của T., T. thật thà bảo rằng không có tiền nhưng có vàng và lấy cho Quí xem.

Lợi dụng lúc chị T. không cảnh giác, Quí bỏ thuốc ngủ vào nước cho chị T. uống. Khi chị T. thấm thuốc, Quí lấy 1 sợi dây chuyền vàng 18 K và 1 chiếc nhẫn vàng 24 K. Lúc này, chị T. chưa mê hẳn nên cố gắng ngăn cản hành vi của Quí. Tuy nhiên, Quí đã dùng gối đè lên mặt chị T. cho đến khi chị T. không còn cử động.

Sau đó, Quí lấy 2 sợi dây dù treo cổ chị T. và dùng nan tre cắt một đường quanh cổ tay của chị T. để đánh lạc hướng cho rằng nạn nhân tự tử, rồi bỏ trốn.

Sau khi giết chị T., Quí đón xe ôm ra bến xe và bán số nữ trang vừa cướp được hơn 5 triệu đồng rồi đón xe về Tiền Giang.

Ngày 7.12.2013, Quí bị bắt khẩn cấp khi đang lẩn trốn tại Tiền Giang.

Tin, ảnh: Lê Nga

>> Giết người lấy tiền chơi game, lãnh án tử
>> Giết người vì 'không chịu rút tay khỏi túi quần', lãnh án tử
>> Buôn ma túy, 3 bị cáo lãnh án tử hình
>> Tuyên 3 án tử hình trong đường dây buôn ma túy ở TP.HCM
>> Tử hình kẻ hiếp dâm bà cụ 71 tuổi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.