Giá hoa tươi tăng 30% trước 8.3

06/03/2014 12:25 GMT+7

Theo nhận định của các chủ ki-ốt tại chợ hoa đầu mối Quảng Bá, Tây Tựu và một số chủ cửa hàng hoa tươi trên địa bàn Hà Nội như Cầu Giấy, Láng Hạ, Kim Mã…, mức độ tiêu thụ hoa dịp 8.3 năm nay chậm hơn cùng thời điểm những năm trước.

 Giá hoa tươi tăng 30% trước 8.3
Dự báo hoa hồng đỏ còn tăng giá những ngày tới - Ảnh: Hồng Hà

Quan sát tại chợ hoa Quảng Bá lúc 6 giờ sáng 5.3, các loại hoa như ly, lan, hồng, đồng tiền… được các chủ ki ốt bày bán khá phong phú, tuy nhiên, lượng khách mua hàng rất thưa thớt. Cô Hiền, chủ một ki ốt kinh doanh hoa trong chợ cho biết, “giá hoa năm nay đắt hơn những năm trước nên lượng người mua giảm. Ly 5 tai (5 bông/cành) giá 45.000 - 47.000 đồng, hoa hồng đỏ giá 10.000 đồng/bông, đắt hơn thời điểm này năm trước khoảng 15 - 20%”.

Cô Trịnh Thị Hài, chủ ki ốt khác cũng tại chợ này nhận định: “Do thời tiết năm nay lạnh kéo dài nên hoa chưa nở kịp dẫn đến nguồn cung ít, giá hoa tăng, cộng thêm kinh tế khó khăn, nên người mua giảm hẳn”.

Tình hình tiêu thụ tại vườn hoa Tây Tựu cũng tương tự. Anh Hải, chủ một vườn ly cho biết, ngày này những năm trước, lượng người đến mua hoa rất đông, nhưng năm nay khách hàng rất thưa thớt. Giá của ly 5 tai tại đây là 30.000 - 32.000 nghìn đồng/cành, hoa hồng đỏ khoảng 6.000 - 7.000 đồng/bông. Theo anh Hải, năm nay rét nên hoa nở muộn, đó cũng là lý do giá hoa tăng cao hơn hẳn năm ngoái và dù tiêu thụ chậm nhưng giá vẫn khó có thể giảm.

Các cửa hàng hoa tươi trong khu vực nội thành cũng vắng khách hơn mọi năm. Chị Nga, chủ cửa hàng hoa tươi tại 23 Nguyễn Phong Sắc thông tin: “Lượng khách mua năm nay vắng hơn, cửa hàng cũng chỉ nhập những loại hoa thông dụng như hồng, lan, ly, còn những loại hoa cao cấp mới xuất hiện trên thị trường như hoa hồng xanh, hồng 7 màu… chỉ khi nào khách đặt hàng, tôi mới dám lấy vì sợ giá cao sẽ khó bán”.

Ngoài lý do khan hàng, giá cao khiến khách mua giảm, nhiều chủ hàng hoa cho biết năm nay, 8.3 rơi vào ngày nghỉ, nên khách đặt điện hoa cũng giảm 30 - 50% so với năm ngoái.

Cả chủ cửa hàng hoa Minh Hằng tại số 4 Nguyễn Phong Sắc và số 135 Xuân Thủy (quận Cầu Giấy) đều cho hay, đến thời điểm hiện tại, các cửa hàng này mới chỉ nhận được 7 - 10 đơn hàng đặt điện hoa, giảm 30 - 50% năm trước.

Theo khảo sát, năm nay hoa bó sẵn chỉ từ 300 nghìn đến 800 nghìn đồng/bó là phổ biến. Các cửa hàng hầu như chỉ cắm 1 - 2 giỏ, lẵng hoa giá trên 1 triệu đồng để bày tại cửa hàng, khi nào có khách mua, hoặc đặt mới bó vì sợ ế.

Đến chiều 5.3, giá hoa hồng đỏ tại các cửa hàng hoa tươi phổ biến 25.000 - 35.000 đồng/bông, ly 70.000 - 80.000 đồng/cành, tăng hơn năm ngoái khoảng 30 - 35%. Nhiều chủ hàng hoa tươi dự báo giá hoa từ nay đến ngày 8.3 sẽ còn tiếp tục tăng, có thể lên tới 40.000 - 45.000 đồng/bông hồng đỏ.

Hồng Hà - Kiều Chinh

 >> Hoa hồng Đà Lạt tăng giá gấp 4 - 5 lần
>> Hoa hồng đen
>> Bó hoa hồng
>> Hoa hồng Đà Lạt tăng giá gấp 3    

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.