Bị truy nã vẫn đi cướp

17/11/2009 22:39 GMT+7

Sáng 17.11, TAND H.Phù Mỹ (tỉnh Bình Định) tuyên phạt Huỳnh Ngọc Tuấn (22 tuổi, trú H.Hóc Môn, TP.HCM) 7 năm tù về tội cướp giật tài sản. Sau khi mãn hạn tù về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, tháng 7.2008, Tuấn rủ Lê Ngọc Chiến (ở cùng địa phương) đi giật điện thoại di động. Trên đường bỏ chạy, Chiến bị bắt, còn Tuấn trốn thoát, bị Công an H.Hóc Môn ra lệnh truy nã.

Trong thời gian lẩn trốn, Tuấn chung sống như vợ chồng với L.T.B.N (ở xã Cát Minh, H.Phù Cát, Bình Định). Từ ngày 9.4 đến 19.5.2009, Tuấn gây ra 7 vụ giật dây chuyền vàng trên địa bàn H.Phù Mỹ, sau đó bị công an bắt trong lúc trốn tại nhà cha mẹ vợ.

Trà Quang

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.