Thái Lan lo ngại về nhà vệ sinh công cộng

17/11/2006 22:07 GMT+7

Giới chức y tế Thái Lan hôm 16/11 cho biết 70% nhà vệ sinh công cộng ở nước này không đááp ứng các tiêu chuẩn của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) về độ sạch sẽ.

Chiến dịch làm sạch toilet được chính quyền Thái Lan phát động sau khi kiểm tra ngẫu nhiên 6.149 toilet ở 12/76 tỉnh ở nước này hồi tháng 3 và phát hiện 90% nhà vệ sinh không đạt chuẩn. Các điều tra viên phát hiện nhiều phòng tắm thiếu giấy vệ sinh hoặc vòi nước. Nhiều nơi thiếu xà phòng để rửa tay hoặc có nắp bồn cầu bị nứt vỡ. Đợt kiểm tra thứ hai vào đầu tháng này cho thấy tỷ lệ nhà vệ sinh kém chất lượng đã giảm còn 70% và chính quyền Thái Lan hiện đang hy vọng hạ tỷ lệ này xuống còn 60% vào năm tới. Cũng theo Bộ Y tế Thái Lan, sân bay quốc tế mới Suvarnabhumi ở thủ đô Bangkok đang thiếu toilet trầm trọng. (AP)

K.H

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.