Cha mẹ phải sáng tạo

15/02/2014 03:15 GMT+7

Nguyên tắc là biến tất cả thành trò chơi vì trẻ thích học theo cách tự nhiên.

Chẳng hạn với trẻ thích gấu bông thì việc học toán có thể biến thành trò chơi với các câu hỏi như: “Mẹ đố con nhé, chị hai có 3 con gấu, giờ cho con 1 thì chị hai còn mấy con?…

Chắc chắn trẻ sẽ nhanh chóng đưa ra đáp án đúng và nhanh chóng hiểu quy luật của phép tính trừ”.

Để làm được như vậy, cha mẹ cần xem trước nội dung bài học của con mỗi ngày để chuẩn bị trước các học cụ. Nhưng điều cần hơn hết đó là sự sáng tạo của cha mẹ sẽ giúp con hứng thú, tập trung

Phụ huynh Nguyễn Thị Lưu
(Q.Phú Nhuận, TP.HCM)

>> Cha mẹ học cách kiềm chế
>> Cha mẹ chúng ta mong gì?
>> Cha mẹ “đội mưa” đưa con đi thi

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.