Chúc mừng Giáng sinh đức hồng y Phạm Minh Mẫn

24/12/2009 14:35 GMT+7

* Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam gửi thư chúc mừng giáo dân Sáng 23-12, đoàn Ủy ban trung ương MTTQ VN đã đến thăm và chúc mừng Giáng sinh năm 2009 đức hồng y Phạm Minh Mẫn tại Tòa tổng giám mục giáo phận Sài Gòn.

Thay mặt Ủy ban trung ương MTTQ VN, ông Lê Minh Hiền - ủy viên đoàn chủ tịch, trưởng ban công tác phía Nam - chúc đức hồng y Phạm Minh Mẫn cùng toàn thể giáo dân hạnh phúc, an lành, tràn đầy niềm yêu thương của Thiên Chúa.

Đức hồng y Phạm Minh Mẫn cho biết giáo phận luôn hỗ trợ phát triển, tương thân tương ái, giúp mọi người dân, đặc biệt là người nghèo. Đức hồng y đã cảm ơn và chúc Ủy ban T.Ư MTTQ VN tạo được tình đoàn kết, hướng tới chăm lo cho người nghèo. Đức hồng y gửi tặng Ủy ban T.Ư MTTQ VN thông điệp bác ái trong chân lý của chính đức Giáo hoàng Benedict XVI.

* Trước đó, trong thư gửi đồng bào Công giáo và đạo Tin lành nhân dịp lễ Giáng sinh năm 2009, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ VN Huỳnh Đảm nhấn mạnh: “Tôi rất vui mừng trong những năm qua đồng bào Công giáo và đồng bào theo đạo Tin lành cả nước luôn kính Chúa yêu nước, sống phúc âm giữa lòng dân tộc, phụng sự Thiên Chúa, phục vụ Tổ quốc và dân tộc, đoàn kết cùng nhân dân cả nước thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; hưởng ứng và tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Ủy ban  T.Ư MTTQ VN phát động, nhất là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Ông Huỳnh Đảm cũng tin tưởng các vị giáo phẩm, chức sắc, tu sĩ cùng toàn thể đồng bào Kitô hữu VN tiếp tục phát huy hơn nữa truyền thống yêu nước, gắn bó đồng hành cùng dân tộc, đóng góp thiết thực vào sự nghiệp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng vững mạnh, chung sức chung lòng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc vì “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”.

Theo Võ Hương / Tuổi Trẻ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.