Trốn không thoát

28/02/2013 03:15 GMT+7

Ngày 27.2, Công an tỉnh An Giang đã bắt giữ Lê Hữu Lý (29 tuổi, quê Cần Thơ); bị truy nã từ năm 2011 về hành vi "tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có" và "làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức".

Ngày 27.2, Công an tỉnh An Giang đã bắt giữ Lê Hữu Lý (29 tuổi, quê Cần Thơ); bị truy nã từ năm 2011 về hành vi "tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có" và "làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức".

Từ 2009 - 2011, Lý cùng Dương Thế Hùng (quê An Giang) mang 15 xe máy trộm được, dùng giấy tờ giả đến cầm tại các tiệm cầm đồ trong tỉnh An Giang, thu được trên 220 triệu đồng.

Mỗi vụ, Lý được thưởng 2 triệu đồng/xe. Sau đó, Hùng bị bắt và bị TAND tỉnh An Giang tuyên phạt 13 năm tù, còn Lý bỏ trốn.

Ngọc Nhung

>> Chuyển công tác Đội phó QLTT bị bắt trên chiếu bạc
>> Bắt đối tượng truy nã đặc biệt sau 4 năm lẩn trốn
>> Đang bị truy nã vẫn lừa xuất khẩu lao động
>> Truy nã 4 chủ đại lý núp bóng doanh nghiệp tổ chức đánh bạc
>> Truy nã Lưu Hoàng Huy
>> Truy nã 4 người "núp bóng doanh nghiệp tổ chức đánh bạc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.