Quân đội Syria trả đũa phe nổi dậy

02/09/2013 15:14 GMT+7

(TNO) Quân đội Syria ngày 1.9 tiến hành hàng loạt đợt tấn công nhắm vào phe nổi dậy ở ngoại ô thủ đô Damascus nhằm trả đũa những vụ tấn công của phe nổi dậy trước đó, khiến hàng chục người thiệt mạng.

(TNO) Quân đội Syria ngày 1.9 tiến hành hàng loạt đợt tấn công nhắm vào phe nổi dậy ở ngoại ô thủ đô Damascus nhằm trả đũa những vụ tấn công của phe nổi dậy trước đó, khiến hàng chục người thiệt mạng.

Tổ chức theo dõi nhân quyền Syria (trụ sở ở Anh) cho biết có 14 người thiệt mạng sau những đợt giao tranh ác liệt giữa phe nổi dậy và quân đội Syria tại thị trấn Rouhabiya, phía tây bắc thủ đô Damascus.

Trong số những người thiệt mạng có chín tay súng phe nổi dậy, hai trẻ em và ba dân thường.

Ngoài ra, Quân đội Syria còn điều máy bay chiến đấu tiến hành các đợt không kích ở khu vực ngoại ô Damascus khiến chín người khác thiệt mạng, bao gồm ba trẻ em.

Truyền hình quốc gia Syria còn cáo buộc “bọn khủng bố” (cách chính quyền Syria gọi phe nổi dậy) thực hiện những vụ đánh bom xe hơi ở tỉnh Daraa, khiến một phụ nữ và hai trẻ em thiệt mạng.

Tổ chức theo dõi nhân quyền Syria công bố báo cáo ngày 1.9 cho biết, có trên 110.000 người thiệt mạng, trong đó có ít nhất 40.146 thường dân, trong cuộc nội chiến Syria kéo dài từ tháng 3.2011 đến nay.

Phúc Duy

>> Dân Syria chế nhạo Tổng thống Mỹ là 'kẻ hèn nhát
>> Thứ trưởng ngoại giao Syria: Tổng thống Mỹ đang 'do dự… và lúng túng
>> Tấn công Syria sẽ kích ngòi 'chiến tranh và sự hủy diệt
>> Phe nổi dậy ở Syria 'thất vọng' sau tuyên bố của ông Obama
>> Quân đội Syria đã 'đặt ngón tay trên cò súng 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.