1.500 du khách Trung Quốc đến Lào Cai

11/02/2013 14:55 GMT+7

(TNO) Ngày đầu tiên của năm mới Quý Tỵ đã có 1.500 du khách vùng tây nam Trung Quốc "xông đất" Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai .

(TNO) Ngày đầu tiên của năm mới Quý Tỵ đã có 1.500 du khách vùng tây nam Trung Quốc "xông đất" Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai, và trong tuần lễ Tết Nguyên đán sẽ có 6.000 du khách Trung Quốc sang thăm các điểm du lịch nổi tiếng phía bắc Việt Nam như Sa Pa, Hạ Long, Hà Nội…

Thông tin do ông Nguyễn Đình Dũng, Phó giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai cung cấp vào chiều 11.2.

1.500 du khách Trung Quốc xông đất Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai
Những vị khách Trung Quốc đến Việt Nam vào chiều mùng 1 tết - Ảnh: P.N.B

Tại cửa khẩu quốc tế Lào Cai, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh phối hợp với Hiệp hội Khách du lịch Trung Quốc tỉnh Lào Cai tổ chức đón và tặng hoa cho đoàn khách du lịch TP.Thành Đô (Tứ Xuyên, Trung Quốc), là đoàn khách đầu tiên sang thăm Thủ đô Hà Nội, vịnh Hạ Long bằng đường sắt qua cửa khẩu tối mùng 1 tết.

Năm 2013, tỉnh Lào Cai dự kiến đón khoảng 40.000 du khách vùng tây nam Trung Quốc. Năm 2012, tỉnh Lào Cai đã đón 34.000 du khách Trung Quốc thăm Sa Pa, Hạ Long, Đồ Sơn, Hà Nội, Bái Đính…

Phạm Ngọc Bằng

>> Du khách Malaysia xông đất Đà Nẵng
>> Gần 144.000 du khách đón tết ở Đà Nẵng
>> Du khách Việt mang 3,5 tỉ USD ra nước ngoài
>> 8.000 lượt du khách đến Hội An, Mỹ Sơn dịp tết Dương lịch 2013
>> 200 du khách nước ngoài đến Đà Nẵng bằng tàu biển

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.