Đổ về Hội An xin xăm

25/02/2013 16:05 GMT+7

(TNO) Ngày 25.2 (16 tháng giêng), đã thành thông lệ, hàng ngàn người đổ về TP.Hội An (Quảng Nam) để xin xăm nhân dịp tết Nguyên tiêu.

(TNO) Ngày 25.2 (16 tháng giêng), hàng ngàn người đã đổ về TP.Hội An (Quảng Nam) để xin xăm nhân tết Nguyên tiêu.

Chùa Phúc Kiến, ngôi chùa cổ nhất Hội An có rất đông người đến viếng chùa và xin xăm, xin lộc. Nhà chùa phải tổ chức lối đi cho người xin xăm, xin lộc xếp hàng vào chính điện để không làm ảnh hưởng đến việc tham quan của du khách quốc tế đến vãn cảnh chùa trong dịp này.

 
Đoàn người rồng rắn xếp hàng dưới nắng gay gắt trong trật tự

Riêng tại khu vực chùa Ông, tuyến đường dài nối từ Trần Phú đến Nguyễn Huệ, đoàn người xếp hàng dày đặc để chờ xin xăm. Do lường trước được tình huống này nên từ mờ sáng, lực lượng bảo vệ đã có mặt nhằm bảo vệ trật tự, tránh tình trạng chen lấn xô đẩy xảy ra.

Nhiều người tranh thủ đi xin xăm, xin lộc tại chùa Ông từ 2 giờ sáng, mặc dù 4 giờ chùa mới bắt đầu mở cửa. Trời nắng nóng gay gắt nhưng không ngăn được dòng người càng lúc càng đông thêm. Tuy vậy, không xảy ra tình trạng chen lấn, xô đẩy.

Tin, ảnh: Diệu Hiền

>> Sôi nổi lễ hội cầu ngư tại Đà Nẵng
>> Truy bắt nhóm côn đồ truy sát người tại lễ hội
>> Độc đáo lễ hội nhảy lửa của người Pà Thẻn
>> Trả lễ hội về đúng với ý nghĩa của nó
>> Cảnh báo biến tướng lễ hội - Kỳ 6: Suồng sã với thần linh
>> Tưng bừng lễ hội chùa Ông

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.