Hàn Quốc giảm binh sĩ, tăng sĩ quan

06/03/2014 11:25 GMT+7

(TNO) Bộ Quốc phòng Hàn Quốc hôm nay 6.3 thông báo sẽ giảm nhân lực của các lực lượng từ 640.000 người hiện nay xuống còn 522.000 người vào năm 2020, nhưng sẽ tăng tỷ lệ sĩ quan không biên chế có kỷ năng và chuyên môn kỹ thuật cao.

(TNO) Bộ Quốc phòng Hàn Quốc hôm nay 6.3 thông báo sẽ giảm nhân lực của các lực lượng từ 640.000 người hiện nay xuống còn 522.000 người vào năm 2020, nhưng sẽ tăng tỷ lệ sĩ quan không biên chế có kỷ năng và chuyên môn kỹ thuật cao.

Hàn Quốc giảm binh sĩ, tăng sĩ quan chuyên nghiệp
Binh sĩ Hàn Quốc tuần tra gần biên giới liên Triều - Ảnh: AFP

Đó là nội dung của kế hoạch cải cách quốc phòng cho giai đoạn 2014-2030 được đưa ra sau khi Bộ Quốc phòng Hàn Quốc xem xét tình trạng tỷ lệ sinh ở nước này đang giảm, theo hãng tin Yonhap.

Trong đó, lục quân sẽ có số quân giảm nhiều nhất, từ 489.000 xuống còn 387.000 trong vòng tám năm tới. Tuy nhiên, nhân sự của hải quân, không quân và quân đoàn thủy quân lục chiến vẫn không thay đổi, với số lượng được duy trì tương ứng là 41.000, 65.000 và 29.000 người.

Trong khi đó, số sĩ quan không biên chế sẽ tăng từ 116.000 hiện nay lên 152.000 người. “Quân đội có kế hoạch tuyển các sĩ quan không biên chế để huấn luyện họ thành lực lượng có kỹ năng cao. Các sứ mệnh cần kỹ năng kỹ thuật sẽ dần dần được chuyển từ binh sĩ sang sĩ quan không biên chế”, một sĩ quan phụ trách về kế hoạch cải cách quốc phòng tiết lộ với Yonhap.

Kế hoạch đó được giới chỉ huy quân sự Hàn Quốc bổ sung hằng năm kể từ năm 2005 và những đề xuất mới nhất được Tổng thống Park Geun-hye công bố lần đầu tiên sau khi bà nhậm chức vào đầu năm 2013.

Theo đó, hải quân Hàn Quốc sẽ lập một trụ sở chỉ huy tàu ngầm, khi nước này dự kiến sắm hơn 20 tàu ngầm, trong đó có chiếc loại 3.000 tấn, sau năm 2020.

Còn không quân định lập một đơn vị giám sát vệ tinh, vốn nằm trong một kế hoạch triển khai 5 vệ tinh đa nhiệm có khả năng theo dõi mọi khu vực của CHDCND Triều Tiên trước năm 2022.

Tuy nhiên, giới hạn ngân sách vẫn là trở ngại cho việc tuyển thêm sĩ quan chuyên nghiệp và trang bị vũ khí tiên tiến để ứng phó “vũ khí tên lửa và hạt nhân của miền Bắc”.

“Ngân sách quốc phòng cần tăng 7,2% mỗi năm để thực hiện kế hoạch cải cách quốc phòng lâu dài”, một quan chức nhận định với Yonhap.

Mới đây, Quốc hội Hàn Quốc đã thông qua ngân sách chi tiêu quốc phòng của nước này năm nay là 33,3 tỉ USD, tăng 4% so với năm ngoái, theo Yonhap.

Văn Khoa

>> Hàn Quốc điều tra thông tin ông Choe Ryong-hae bị ‘bứng’
>> Hàn Quốc chỉ trích Triều Tiên về tên lửa
>> Hải quân Hàn Quốc nhận tàu khu trục mới
>> Tàu tuần tra Triều Tiên xâm phạm lãnh hải Hàn Quốc
>> 5 nhóm nhạc Hàn Quốc đến TP.HCM, giá vé lên đến 4 triệu đồng
>> Bác sĩ Hàn Quốc làm từ thiện 
   
>> Trung Quốc tăng mạnh chi tiêu quốc phòng
>> Trung Quốc chi 132 tỉ USD cho quốc phòng năm 2014

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.