Máy quét X-quang cầm tay

13/01/2013 03:00 GMT+7

Các nhà khoa học đang hiện thực hóa loại máy quét cầm tay trong các bộ phim Star Trek. Đội ngũ kỹ sư của Đại học Missouri (Mỹ) giới thiệu một nguồn phát X-quang nhỏ gọn, với kích thước cỡ thỏi kẹo cao su.

Trợ lý Giáo sư Scott Kovaleski dự đoán trong vòng 3 năm tới, họ sẽ tạo ra nguyên bản máy quét X-quang cầm tay dựa trên phát minh mới này.

Theo đó, thiết bị nhỏ gọn giống như điện thoại di động có thể cải thiện dịch vụ y khoa ở những khu vực xa xôi hẻo lánh và nghèo nàn trên thế giới.

Chuyên gia Kovaleski đã đưa ra những ứng dụng khác với nguồn phát X-quang cỡ nhỏ, chẳng hạn như chụp răng tại chỗ, giảm lượng tia xạ thẩm thấu ở những vùng cơ thể khác trong trường hợp chụp bình thường, hoặc trang bị cho lực lượng hải quan kiểm tra hàng hóa nơi biên giới và cửa khẩu.

Bên cạnh đó, những thiết bị tự hành thám hiểm hành tinh như Curiosity trên sao Hỏa, có thể được trang bị các cảm biến nén, giúp tiết kiệm năng lượng, theo báo cáo đăng trên chuyên san IEEE Transaction on Plasma Science.

Thụy Miên

>> Khổ vì máy chụp X-quang bị hỏng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.