Phá tụ điểm cá độ bóng đá qua mạng, bắt giữ 37 người

24/12/2013 02:23 GMT+7

Sau khi Báo Thanh Niên đăng loạt bài Trái bóng ảo, quả đắng thật, hơn nửa tháng điều nghiên, lúc 0 giờ 10 ngày 23.12 trinh sát của Đội 5, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45), Công an TP.HCM phối hợp với Công an Q.Phú Nhuận triệt phá tụ điểm cá độ bóng đá ăn tiền qua mạng tại quán cà phê Hoa Lan trên đường Hoa Hồng 1, P.2, Q.Phú Nhuận do Hồ Ngọc Kim Anh (37 tuổi, ngụ Đắk Lắk) tổ chức.

Tại hiện trường, cơ quan công an đã lập biên bản xử lý 37 người và thu giữ hơn 100 triệu đồng, 4 ti vi, 1 máy tính xách tay, 1 USB 3G, 1 máy tính, 2 đầu thu K+, 1 đầu phát wifi... Từ tháng 10.2013, Anh đã tự đăng ký tài khoản vào trang web ibet.m88.com để tổ chức cá cược bóng đá với khách đến uống cà phê. Đến tháng 11.2013, một người đàn ông tên Bắc (chưa rõ lai lịch) đã giao cho Anh trang mạng cá cược bóng đá Bong88.net với tài khoản tương đương 40 triệu đồng; hoạt động từ đó cho đến ngày bị bắt. Các ngày thứ ba, tư, bảy, chủ nhật hằng tuần, khi diễn ra các trận bóng đá của cúp vô địch quốc gia Đức, Pháp, Ý, Tây Ban Nha..., thì Anh bắt đầu cá độ ăn thua trực tiếp với khách đến uống cà phê.

Đàm Huy

>> Trái bóng ảo, quả đắng thật - Kỳ 3: Đại gia sạt nghiệp
>> Trái bóng ảo, quả đắng thật - Kỳ 2: Chỉ một cái nhấp chuột
>> Trái bóng ảo, quả đắng thật

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.