Động đất ở Tứ Xuyên, hơn 100 người chết

20/04/2013 16:54 GMT+7

(TNO) Tính đến 17 giờ, giờ địa phương (16 giờ, giờ Việt Nam), có ít nhất 102 người đã thiệt mạng và khoảng 2.200 người khác bị thương trong trận động đất mạnh 6,6 độ Richter ở Tứ Xuyên vào sáng nay 20.4, theo truyền thông Trung Quốc.

(TNO) Ít nhất 102 người đã thiệt mạng và khoảng 2.200 người khác bị thương trong trận động đất mạnh 6,6 độ Richter ở Tứ Xuyên vào sáng nay, 20.4, tính đến 17 giờ, giờ địa phương (16 giờ, giờ Việt Nam), theo truyền thông Trung Quốc.

>> Động đất ở Tứ Xuyên, ít nhất 56 người chết
>> Động đất ở Tứ Xuyên, hàng trăm người thương vong

Trận động đất xảy ra vào 8 giờ 2 phút (7 giờ 2 phút, giờ Việt Nam) tại huyện Lô Sơn ở thành phố Nhã Nam và tâm chấn nằm ở độ sâu 12 km, theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ.

Động đất ở Tứ Xuyên, hơn 100 người chết
 Các độ cứu hộ tìm kiếm nạn nhân động đất - Ảnh: AFP

Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) xác nhận 102 người đã chết và 2.200 người bị thương, trong đó có 147 người bị thương nặng. Theo chính quyền tỉnh Tứ Xuyên, ít nhất 10.000 ngôi nhà đã bị hư hại.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Lý Khắc Cường đã ra lệnh thực hiện mọi nỗ lực để giải cứu các nạn nhân và hạn chế số người thiệt mạng.

Ông Lý đã bay đến Thành Đô và đến khu vực thảm họa bằng trực thăng, theo truyền thông Trung Quốc.

“Vấn đề cấp bách nhất lúc này là tận dụng 24 giờ đầu tiên sau khi động đất xảy ra, khoảng thời gian vàng để cứu các sinh mạng”, Tân Hoa xã dẫn lời ông Lý.

Hãng tin nhà nước Trung Quốc tường thuật có 6.000 binh sĩ đang trên đường đến khu vực để giúp đỡ các nỗ lực cứu hộ.

CCTV cho biết chỉ có các phương tiện khẩn cấp với được phép đi đến Nhã An, mặc dù sân bay Thành Đô đã được mở lại.

Sơn Duân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.