Phóng phi thuyền từ máy bay chở khách

17/03/2013 04:00 GMT+7

Hãng Hệ thống không gian Thụy Sĩ (S3), trụ sở tại Payerne, vừa hé lộ một kế hoạch táo bạo nhằm cắt giảm triệt để chi phí: phóng phi thuyền mang vệ tinh từ một máy bay chở khách Airbus.

Công ty này tuyên bố đến năm 2017, hệ thống mới của mình có thể phóng vệ tinh nặng đến 250 kg, với giá khoảng 10,5 triệu USD, bằng 1/4 giá thị trường hiện nay.

Theo AFP, S3 cho hay mô hình phóng vệ tinh sẽ tận dụng Airbus A300, máy bay từng thực hiện những chuyến bay không trọng lực, để nâng phi thuyền cõng trên thân lên độ cao 10.000 m. Khi đạt tới độ cao đó, phi thuyền sẽ tự khởi động và bay tiếp lên độ cao 80 km.

Sau khi mở cửa phi thuyền và đặt vệ tinh vào quỹ đạo, phi thuyền sẽ trở về trái đất bằng cách lướt đến cảng phóng để tái sử dụng cho lần sau. S3 cũng lên kế hoạch xây cảng không gian ở Payerne, dù trên lý thuyết phi thuyền có thể được phóng từ bất cứ phi trường nào. Các quốc gia như Malaysia và Ma Rốc tuyên bố sẽ bắt tay với S3 xây dựng cảng không gian ở nước mình.

Thụy Miên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.