Cần một sân chơi công bằng!

28/03/2013 03:15 GMT+7

Bài viết Trúng độc đắc ngày càng khó? trên Thanh Niên ngày 27.3 đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp của bạn đọc.

Ngụy biện

Nếu vé 5 số thì theo xác suất 1/100.000 có nghĩa là bình quân cứ bán được 100.000 vé (bất kể ra bao nhiêu seri) thì có một vé trúng độc đắc, một vé trúng giải nhất và các giải khác và đơn vị xổ số đã có lãi. Thế nhưng có khi ba bốn tháng trời bán ra không biết bao nhiêu vé nhưng không có ai trúng độc đắc cả. Vì sao vậy? Không thể ngụy biện là bán được 26% - 31% thì giải độc đắc không ra. Ai đã từng học toán xác suất thì biết. Chẳng thà nhà nước huy động kiến thiết trực tiếp chứ chơi xổ số chưa chắc đã góp phần kiến thiết đất nước.

Đàm Hưng (duonght503@yahoo.com)

Tập trung về một mối

Không có đất nước nào mà xổ số nhiều như nước ta. Nước có bao nhiêu tỉnh thành thì có bấy nhiêu công ty xổ số, và ngày nào cũng xổ số. Tại sao không xổ số quốc gia như các nước khác, mỗi tuần, mỗi tháng, thậm chí mỗi năm xổ số 1 lần và giải thưởng rất cao. Làm được như vậy sẽ giảm thiểu nguồn nhân lực, vé phát hành bao nhiêu bán hết bấy nhiêu, không lãng phí khi hủy vé, dẹp được nạn đề đóm (ăn theo xổ số)...

(chuongdo215@yahoo.com)

Nên tính toán lại

Ý kiến của TS Lê Đăng Doanh nêu rất đúng thực trạng trong hoạt động xổ số về hiệu quả về mặt kinh tế cũng như hệ quả của mặt xã hội và môi trường. Ngoài ra còn một hệ quả xã hội khác tác hại ghê gớm đến từng gia đình mà phần lớn là gia đình lao động nghèo đó là đánh số đề. Nào là đài chính, đài phụ, số đầu đuôi, bao lô, siêu chủ... Trong số những người lỡ vướng vào "vòng kim cô" này mấy người được tận hưởng sự đổi đời đâu mà hầu hết là tán gia bại sản. Nên chăng nhà nước  cần tính toán lại mô hình này, với mục đích chính là vừa đảm bảo nguồn thu ngân sách, nhưng không để tác hại lớn về mặt an sinh xã hội.

Nguyễn Văn Trực (uttruc1956@yahoo.com)

Huỳnh Thị Chín

Ở các nước, khi kỳ xổ số này không ai trúng độc đắc hay trúng mà không đến nhận thì số tiền đó sẽ cộng gộp cho người trúng độc đắc kế tiếp. Còn ở ta, nếu không ai trúng độc đắc thì đó là lãi của công ty. Rất khác nhau về bản chất của hoạt động xổ số.

Huỳnh Thị Chín - Trảng Bom, Đồng Nai

Ngô Đình Hậu

Nếu trúng độc đắc ngày càng khó như thế thì ai mua vé số nữa, bởi ai mua mà chẳng mong được trúng. Tôi cho rằng, trong tương lai tỷ lệ vé số bị hủy sẽ ngày càng cao hơn.

Ngô Đình Hậu - Q.Gò Vấp, TP.HCM

Thanh Đông
(thực hiện)

Ban CTBĐ
(tổng hợp)

>> Trúng độc đắc ngày càng khó?
>> Thôn nghèo cả chục hộ trúng số độc đắc
>> Hai người Mỹ trúng số độc đắc 550 triệu USD
>> Trúng số nhưng không được nhận thưởng
>> Ly kỳ chuyện người trúng số 1 triệu USD bị ngộ độc chết
>> Sinh con là trúng số
>> Vợ chồng già trúng số "khủng
>> Một người Việt ở Mỹ trúng số 1 triệu USD 
>> Vụ trúng số nhưng không được trả thưởng: Công ty XSKT Vĩnh Long đồng ý xem xét

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.