Lâm Đồng: Một vụ oan sai được bồi thường hơn 100 triệu đồng

01/10/2004 00:05 GMT+7

Ngày 30/9, Viện KSND tỉnh cho biết đã thương lượng thành công việc bồi thường án oan trong vụ án Lâm Quang Thi và đã gửi đề nghị cho Viện KSND tối cao đề nghị mức bồi thường.

Vào năm 1998, ba người gồm: Triệu Văn Thành (sinh năm 1967), Lâm Quang Thi (1977) và Đỗ Ngọc Ánh (1969, đều thường trú tại huyện Bảo Lâm) bị bắt về tội “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” và bị giam từ 8 - 13 tháng. Sau đó, TAND tỉnh Lâm Đồng và TAND tối cao tuyên họ không phạm tội. Viện KSND tỉnh đã thương lượng bồi thường cho Triệu Văn Thành 42.339.000 đồng; Lâm Quang Thi 28.834.422 đồng và Đỗ Ngọc Ánh 29.598.804 đồng.

Lê Hân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.