Tạm giữ một nghi can nước ngoài có hành vi lừa đảo

18/11/2009 23:34 GMT+7

Hôm qua 18.11, Cục CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Bộ Công an (cơ quan thường trú phía Nam - C14B) di lý Luu Chen Tsang (52 tuổi, người Đài Loan) từ Hải Phòng vào TP.HCM, đồng thời ký lệnh tạm giữ Tsang để làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo hồ sơ của cơ quan công an, cuối tháng 6.2009, Tsang thuê nhà ở ấp 1, Long Thọ, H.Nhơn Trạch, Đồng Nai mở văn phòng môi giới lao động và kết hôn trái phép, lừa hàng chục nạn nhân là người VN và Đài Loan. Nhận được tố cáo, cơ quan công an xác minh thì được biết Tsang đang bị cảnh sát Đài Loan truy nã về hành vi làm giả giấy tờ. Ngay sau khi bị truy nã, Tsang nhập cảnh vào VN để thực hiện hành vi lừa đảo. Đáng chú ý, vào năm 2004 Tsang có liên quan đến một vụ án lừa đảo, do Công an Hà Nội thụ lý, nhưng do Tsang bỏ trốn nên Công an Hà Nội tách vụ án Luu Chen Tsang để tiếp tục điều tra.

Hoài Nam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.