Ít nhất 28 người bị thương vì các vụ nổ ở Bangkok

19/01/2014 16:35 GMT+7

(TNO) Có ít nhất 28 người bị thương vì các vụ nổ xảy ra trong một cuộc biểu tình chống chính phủ tại trung tâm Bangkok, thủ đô Thái Lan, ngày 19.1.

(TNO) Có ít nhất 28 người bị thương vì các vụ nổ xảy ra trong một cuộc biểu tình chống chính phủ tại trung tâm Bangkok, thủ đô Thái Lan, ngày 19.1.

AFP dẫn thông báo của trung tâm cấp cứu Erawan ở Bangkok cho biết 28 người nói trên đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Hiện vẫn chưa có báo cáo cụ thể về mức độ thương vong của những người này.

“Đã có hai vụ nổ và đạn bắn tại Tượng đài Thắng Lợi”, trung tâm Erawan thông báo trên trang web.

“Báo cáo ban đầu cho thấy có 28 người bị thương, chúng tôi đang cập nhật thêm thông tin”, theo thông báo của Erawan. AFP cũng cho biết vụ nổ xảy ra sau một vụ đấu súng.

Đây là vụ bạo lực mới nhất của những người tấn công nặc danh nhằm vào người biểu tình phản đối chính quyền Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra.

Một nhân chứng cho biết: “Người ta đang phát biểu trên khán đài thì một vụ nổ lớn xảy ra”.

“Khoảng 2 phút sau, tôi đoán vậy, thì nghe thấy một tiếng nổ khác và mọi người bắt đầu bỏ chạy tán loạn”, ông này kể lại.

Phóng viên AFP có mặt tại hiện trường một vụ nổ tường thuật lại cảnh tượng quần áo vấy máu và những mảnh vỡ vương vãi khắp nơi.


Người biểu tình chống chính phủ tại thủ đô Bangkok (Thái Lan) - Ảnh: Minh Quang

Trong khi đó, một số nhân chứng cho hay có vài người đàn ông giả dạng người biểu tình tập trung ở khu Đài tưởng niệm Chiến thắng.

Một trong số họ ném lựu đạn vào đám biểu tình, làm nhiều người bị thương sau đó người này ném tiếp trái thứ hai.

Trong số người bị thương có một phóng viên của tờ báo Post Today thuộc nhóm báo Bangkok Post.

Bảo vệ khu biểu tình phát hiện ra người đàn ông này và rượt đuổi nhưng bị người đàn ông này bắn trả, sau đó chạy thoát trên một chiếc xe do một người chờ sẵn ở gần đó.

Một lãnh đạo của phe biểu tình cho biết vụ ném lựu đạn này nhắm vào ông nhưng lại không trúng mục tiêu.

Đây là vụ ném lựu đạn thứ hai xảy ra nhắm vào người biểu tình ở Bangkok. Vụ đầu tiên xảy ra hôm 17.1 làm hơn 31 người bị thương, theo thông báo của phe biểu tình.

Đêm 18.1, xảy ra vụ nổ súng vào một bảo vệ ở bến xe lửa, khiến người này tử vong. Cho đến nay chưa rõ phe phái nào ra tay.


Khu vực Đài tưởng niệm Chiến thắng trưa 19.1 - Ảnh: N.Tập


Con đường nơi xảy ra vụ nổ - Ảnh: N.Tập


Cảnh sát nhanh chóng có mặt tại hiện trường - Ảnh: N.Tập


Tướng Aek Angsananont, người đứng đầu lực lượng Cảnh sát quốc gia Thái Lan trực tiếp có mặt tại hiện trường - Ảnh: N.Tập


Các vết máu của những nạn nhân sau vụ nổ - Ảnh: N.Tập

Hoàng Uy - Minh Quang (Văn phòng Bangkok)

>> Thái Lan có thể mất 1 triệu du khách
>> Người ủng hộ bầu cử Thái Lan: Hãy tôn trọng lá phiếu của tôi
>> Đánh bom ở Thái Lan, hơn 30 người bị thương
>> Nổ bom ở Thái Lan, 22 người biểu tình bị thương
>> Cảnh sát Thái Lan tính bắt nóng thủ lĩnh biểu tình  

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.