Triển lãm 40 năm báo chí Việt Nam

19/06/2013 03:10 GMT+7

Sáng 19.6, Thư viện Khoa học tổng hợp TP.HCM khai mạc triển lãm Bộ sưu tập báo chí xuất bản tại Việt Nam trong 40 năm qua (1973 - 2013) do nhà báo Trần Thanh Phương và Phan Thu Hương thực hiện.

Đây là bộ sưu tập đồ sộ với hàng vạn bài báo chọn lọc, cắt dán công phu và sắp xếp nội dung theo 99 đề mục. Chiếm số lượng lớn nhất là các mục Đất nước tôi dày 1.000 trang gồm 11.500 bài, Hoàng Sa - Trường Sa là của Việt Nam dày 1.000 trang với 2.500 bài, Nhà văn nước ta - 3.040 bài (có 600 chân dung và bút tích), Nhạc sĩ và ca sĩ - 3.540 bài, Sân khấu và nghệ sĩ cải lương - 790 bài, Nghệ thuật tạo hình và tranh biếm họa - 3.700 bài... Những đề mục khác gồm hàng nghìn bài báo về nhiều đề tài như cổ vật, muông thú, tuồng, chèo, ca trù, hát xẩm, múa rối.

Triển lãm 40 năm báo chí Việt Nam
Ảnh và chữ viết của nhà thơ Quang Dũng trong bộ sưu tập - Ảnh: Thư viện cung cấp

Công chúng cũng sẽ đọc thấy tại triển lãm hàng nghìn bài điều tra và tường thuật từng làm sôi động dư luận xã hội và thu hút sự quan tâm theo dõi của bạn đọc trong cả nước một thời về các vụ án Đường Sơn quán, Năm Cam, Minh Phụng, nước hoa Thanh Hương...

Ngoài ra, 1.000 tấm ảnh chụp những phụ nữ đẹp, được ban biên tập, các phóng viên cũng như họa sĩ thiết kế mỹ thuật chọn in trên các báo và tạp chí, sẽ được “chọn lại một lần nữa” đưa vào bộ sưu tập để giới thiệu với mọi người dưới nhan đề: Bông hoa của những bông hoa.

Triển lãm kéo dài đến hết ngày 23.6.

Giao Hưởng

>> Triển lãm Thời trang cưới 2013
>> Triển lãm nhiều tài liệu Hán - Nôm quý
>> Triển lãm về Hoàng Sa, Trường Sa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.