Vụ xe biển xanh đâm CSGT rồi bỏ chạy: Tài xế phạm tới 3 lỗi

22/06/2013 20:40 GMT+7

(TNO) Do tài xế phạm tới 3 lỗi khi tham gia giao thông, chiếc xe biển xanh của Sở Tư pháp tỉnh Phú Thọ bị giam tới 10 ngày để xử lý.

(TNO) Liên quan tới vụ việc chiếc ô tô biển xanh 19B - 1223 của Sở Tư pháp tỉnh Phú Thọ đi vào đường cấm, chiều tối 22.6, thiếu tá Trần Quang Vinh, Đội trưởng Đội CSGT số 2 thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông đường bộ - đường sắt (Công an TP.Hà Nội) cho biết, hiện đơn vị này đang tạm giữ chiếc xe với thời hạn là 10 ngày để xử lý theo đúng quy định.

>> Xe biển xanh đâm CSGT rồi bỏ chạy

Theo thiếu tá Vinh, sáng ngày 22.6, ông Nguyễn Thanh Sơn (quê quán TP.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) là tài xế chiếc ô tô biển xanh kể trên đã đã tới trụ sở Đội CSGT số 2 để làm bản tường trình, đồng thời ông Sơn cũng thừa nhận thời điểm xảy ra vụ việc ông này có sử dụng rượu bia nên không được tỉnh táo.

Thiếu tá Vinh cho biết thêm, với 3 lỗi vi phạm: đi vào đường cấm, không chấp hành tín hiệu của lực lượng CSGT, chống đối người thi hành công vụ, theo đúng quy định, chiếc xe này bị giam giữ 10 ngày. Sau thời hạn trên, nếu ông Sơn mang được đầy đủ giấy tờ tới trụ sở Đội CSGT số 2, sẽ được xem xét giải quyết đúng quy định của pháp luật.

Tài xế lái ô tô biển xanh phạm tới 3 lỗi khi tham gia giao thông
Chiếc xe biển xanh bị tạm giữ - Ảnh: Hà An

Được biết, trước đó, lúc 18 giờ 30 phút ngày 21.6, tổ công tác của thiếu úy Trần Đức Toàn (thuộc Đội CSGT số 2) làm nhiệm vụ phân làn giao thông tại ngã tư Đê Lê Thành - Nguyễn Chí Thanh (Q.Ba Đình, TP.Hà Nội) phát hiện ô tô biển xanh trên đi vào đường cấm, nên đã ra hiệu lệnh dừng xe.

Tuy nhiên, thay vì chấp hành hiệu lệnh, tài xế Sơn đã tăng ga bỏ chạy, buộc thiếu úy Toàn phải dùng xe gắn máy đuổi theo. Tại thời điểm kiểm tra, lái xe Sơn đã không xuất trình được các loại giấy tờ hợp lệ có liên quan. Ngay sau đó chiếc xe được đưa vào bãi tạm giữ phương tiện vi phạm của Đội CSGT số 2.

Theo tìm hiểu, ông Nguyễn Thanh Sơn hiện đang công tác tại Sở Tư pháp tỉnh Phú Thọ, còn chiếc ô tô biển xanh kể trên cũng thuộc quyền sở hữu của Sở Tư pháp tỉnh Phú Thọ.

Tin, ảnh: Hà An

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.