Nạn trộm xe đẩy em bé tại Anh

12/01/2013 19:19 GMT+7

(TNO) Thăm dò của hãng bảo hiểm Liverpool Victoria công bố ngày 11.1 cho thấy, trong năm 2012 có đến 340.000 gia đình tại Anh bị trộm lấy mất xe đẩy em bé, theo AFP.

(TNO) Thăm dò của hãng bảo hiểm Liverpool Victoria công bố ngày 11.1 cho thấy, trong năm 2012 có đến 340.000 gia đình tại Anh bị trộm lấy mất xe đẩy em bé, theo AFP.

Cứ 14 gia đình có trẻ nhỏ thì có một nhà từng bị kẻ gian lợi dụng lúc họ sơ ý để “đẩy nhầm” xe của con.

Tổng số thiệt hại của những vụ trộm xe đẩy em bé này lên đến 70 triệu bảng Anh (khoảng 2.352 tỉ đồng).

Theo hãng Liverpool Victoria, nguyên nhân của tình trạng các vụ trộm gia tăng đột biến là vì giá xe đẩy em bé tăng cao tại Anh trong những năm gần đây. Hiện giá trung bình cho một chiếc xe đẩy là vào khoảng 427 bảng (khoảng 14,3 triệu đồng).

Bên cạnh đó, kẻ gian có thể bán lại rất dễ dàng số xe “chôm” được trên các website bán hàng trực tuyến, chẳng hạn như eBay.

Một nguyên nhân khác khiến cách đạo chích không ngần ngại giở trò đối với xe đẩy em bé là vì đa số các bậc phụ huynh xem nhẹ việc này nên không báo cảnh sát.

Trong năm 2012 vừa qua, số vụ trộm xe đẩy em bé được cảnh sát Anh ghi nhận ít hơn 300 lần so với thực tế, cũng theo AFP. Còn trong năm 2011, cũng chỉ có 913 người đến khai báo với cơ quan chức năng về việc mất xe đẩy.

Lan Chi

>> Xe đẩy em bé nhanh nhất thế giới
>> Báo động nạn trộm cắp điện
>> Bắt hai nghi can trộm xe máy
>> Đột nhập từ nhà vệ sinh để trộm
>> Mất trộm 3 tượng Phật

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.