Thủ tướng Ấn Độ sẵn sàng để cảnh sát thẩm vấn

25/10/2013 16:00 GMT+7

(TNO) Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh cho biết ông sẵn sàng tham gia các buổi thẩm vấn của cảnh sát trong một cuộc điều tra vụ sai phạm của ngành khai thác than đá nước này.

Cảnh sát Ấn Độ đang tiến hành điều tra một vụ khai than than đá có nhiều dấu hiệu phạm pháp. Hồi tuần rồi, cảnh sát Ấn Độ nêu đích danh doanh nhân Kumar Mangalam Birla và cựu Bộ trưởng P.C. Parakh, phụ trách về vấn đề than đá, là hai nghi phạm chính trong cuộc điều tra, theo AFP ngày 24.10.

Cục Điều tra Trung ương Ấn Độ tình nghi ông Parakh có những biểu hiện sai phạm, giúp Công ty Hindalco của ông Birla giành được hợp đồng khai thác than đá trên đất thuộc sở hữu nhà nước hồi năm 2005, mà không thông qua đấu thầu công khai.

Thủ tướng Singh là người phê duyệt hợp đồng này, nhưng ông Singh khẳng định việc phê duyệt tuân thủ theo pháp luật.

“Nếu Cục Điều tra Trung ương và bất kỳ ai có thắc mắc liên quan đến vụ việc này, tôi chẳng có gì phải giấu diếm”, AFP dẫn lời ông Singh phát biểu khi ông đang trên chuyến bay trở về Ấn Độ sau chuyến thăm Nga và Trung Quốc vào tối ngày 24.10.

Kể từ khi Thủ tướng Singh tái đắc cử hồi năm 2009, chính quyền của ông đối mặt với hàng loạt những vụ tham nhũng và phe đối lập liên tục kêu gọi ông Singh phải từ chức.

Cũng trong ngày 24.10, ông Singh lên tiếng bác bỏ lời kêu gọi từ chức của phe đối lập, theo AFP.

Phúc Duy

>> Ấn Độ đào tìm kho báu 1.000 tấn vàng ‘trong mơ’
>> Ấn Độ dời ngày phóng tàu thăm dò sao Hỏa
>> Trung Quốc, Ấn Độ đạt được thỏa thuận tránh xung đột biên giới
>> Ngoại trưởng Ấn Độ: Đối phó với Trung Quốc phải kiên nhẫn
>> Ấn Độ không đạt được thỏa thuận xây lò hạt nhân với Nga
>> Một bé gái Ấn Độ bị hiếp rồi thiêu sống
>> Ấn Độ, Pakistan lại đọ súng
>> ASEAN tăng cường hợp tác hàng không với Ấn Độ
>> Ấn Độ sắm 49 UAV để theo dõi Trung Quốc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.