Hàn Quốc, Trung Quốc lập đường dây nóng quốc phòng

01/08/2012 13:05 GMT+7

(TNO) Hàn Quốc và Trung Quốc hôm 31.7 đã đồng ý thiết lập đường dây nóng cấp cao giữa các lãnh đạo quốc phòng hai nước trong nỗ lực nhằm tăng cường hợp tác quân sự, giới chức quân sự ở Seoul tiết lộ.

Theo tờ The Korea Herald (Hàn Quốc), thỏa thuận lập đường dây nóng này đạt được ở các cuộc hội đàm quân sự tại thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc) giữa Thứ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Lee Yong-geol và Phó tổng tham mưu trưởng Quân giải phóng Nhân dân Trung Quốc Mã Hiểu Thiên.

Động thái này diễn ra sau khi hai nước lập đường dây nóng giữa lực lượng không quân và hải quân hai bên vào năm 2008 để ngăn chặn các cuộc đụng độ ngẫu nhiên trong không phận và trên biển.

Thỏa thuận mới đạt được này cho thấy, lần đầu tiên hai nước thống nhất lập kênh quốc phòng cấp cao nhất.

“Về mặt kỹ thuật, nó sẽ được sử dụng như một đường dây điện thoại trực tiếp giữa lãnh đạo quốc phòng hai nước”, hãng tin AFP dẫn lời một phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết.

Tuy nhiên, vị quan chức này không tiết lộ khi nào đường dây này sẽ được thiết lập.

Huỳnh Thiềm

>> Hàn Quốc chọn công ty Anh nâng cấp chiến đấu cơ
>> Triều Tiên đưa trực thăng gần Hàn Quốc
>> Triều Tiên điều trực thăng chiến đấu đến biên giới với Hàn Quốc
>> Hàn Quốc duyệt hồ sơ thầu chiến đấu cơ
>> Bản đồ Trung Quốc biến không thành có
>> Chính sách ngoại giao pháo hạm của Trung Quốc bị lên án
>> Kim Jong-un sắp công du Trung Quốc?
>> Trung Quốc sẽ phóng phi thuyền lên mặt trăng vào năm tới
>> Trung Quốc phong hàm thượng tướng cho sáu người

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.