Nga sẽ tăng chi tiêu quốc phòng lên 97 tỉ USD vào năm 2015

17/10/2012 19:25 GMT+7

(TNO) Nga đang có kế hoạch tăng chi tiêu quốc phòng hằng năm thêm 59% lên gần 3.000 tỉ rub (97 tỉ USD) vào năm 2015, so với 61 tỉ USD trong năm 2012.

Nga sẽ tăng chi tiêu quốc phòng lên 97 tỉ USD vào năm 2015
Nga sẽ trang bị hệ thống vũ khí mới cho các đơn vị - Ảnh: AFP 

Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng thuộc Hạ viện Nga Vladimir Komoedov tiết lộ thông tin trên cho hãng tin RIA Novosti hôm nay 17.10.

“Chi tiêu quốc phòng hằng năm dự kiến chiếm 3,2% GDP vào năm 2013, lên 3,4% vào năm 2014 và tới 3,7% vào năm 2015”, ông Komoedov nói rõ khi đề cập dự thảo ngân sách cho giai đoạn 2013-2015.

Ông Komoedov cho biết thêm một phần ngân sách đề xuất sẽ được dùng để mua sắm hệ thống vũ khí mới cho các đơn vị.

Văn Khoa

>> Nga “nói không” với thuốc lá
>> Nga - Thổ căng thẳng vì Syria
>> Nga sẽ đổ bộ lên Mặt trăng vào năm 2015
>> Nổ kho chứa 4.000 tấn đạn ở Nga
>> Nga - Mỹ chạy đua cung cấp trực thăng cho Ấn Độ
>> Nga và Trung Á tập trận phòng không
>> Nga “nội địa hóa” quân phục
>> Nga biết tường tận về lá chắn tên lửa châu u
>> Cảnh sát Nga mạnh tay với tài xế say rượu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.