ĐH Quốc gia TP.HCM khánh thành 3 phòng thí nghiệm

19/06/2014 14:27 GMT+7

(TNO) Sáng 19.6, Trường ĐH Quốc tế (ĐH Quốc gia TP.HCM) khánh thành và đưa vào sử dụng thêm 3 phòng thí nghiệm phục vụ việc học tập và nghiên cứu của sinh viên.

(TNO) Sáng 19.6, Trường ĐH Quốc tế (ĐH Quốc gia TP.HCM) khánh thành và đưa vào sử dụng thêm 3 phòng thí nghiệm phục vụ việc học tập và nghiên cứu của sinh viên.

Phòng thí nghiệm chuyển giao công nghệ phục vụ quốc phòng
Sinh viên Trường ĐH Quốc tế trong phòng thí nghiệm - Ảnh: Hà Ánh

Với tổng đầu tư gần 30 tỉ đồng, 3 phòng thí nghiệm này được xây dựng dựa trên nguồn vốn chủ yếu từ ngân sách nhà nước và một phần vốn đối ứng của nhà trường.

Trong đó, phòng thí nghiệm siêu cao tần phục vụ trực tiếp cho sinh viên khoa Điện tử viễn thông nhằm đào tạo và nghiên cứu công nghệ dân sự và quốc phòng như radar, mạch thu phát, chip cao tần…

Trong khi đó, phòng thí nghiệp tính toán hiệu năng cao được sử dụng để phát triển đồng bộ ngành khoa học và công nghệ tính toán.

Còn phòng thí nghiệp giao tiếp người và máy của bộ môn kỹ thuật hệ thống công nghiệp tạo môi trường cho sinh viên làm quen thực hành điều khiển tự động trong công nghiệp thông qua các giao diện giữa người và máy tính.

PGS-TS Hồ Thanh Phong, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, ngay từ năm thứ nhất sinh viên có thể sử dụng các phòng thí nghiệm này để phục vụ việc học tập và nghiên cứu.

Tính đến nay, trường có 40 phòng thí nghiệm có tổng diện tích 2.885 m2 được xây dựng bởi nguồn vốn trên 160 tỉ đồng từ ngân sách nhà nước và nguồn kinh phí chủ động của trường.

Hà Ánh

>> Khánh thành phòng thí nghiệm sức khỏe sinh sản
>> Thực tập ở phòng thí nghiệm ảo
>> Ra mắt 2 phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia
>> Tặng phòng thí nghiệm 50.000 USD

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.