Khoảng 5.000 chết vì bệnh lao trên thế giới mỗi ngày

27/11/2005 14:59 GMT+7

Trên thế giới hiện có khoảng 5 nghìn người bị thiệt mạng vì bệnh lao mỗi ngày, đặc biệt là ở Nga, Trung Quốc, Ấn Độ và châu Phi.

Theo số liệu công bố tại hội nghị cấp cao của Giải thưởng Nobel vì Hòa bình đang diễn ra tại thủ đô Rome (Ý), có khoảng 9 triệu người trên thế giới đang mắc bệnh lao. Các tác nhân gây bệnh mới ngày càng kháng thuốc hơn.

Ông Ginô Cantini, Phó Chủ tịch các Phòng Thí nghiệm Eli Lilly, cảnh báo rằng khi vi khuẩn kháng thuốc mạnh, khả năng lây lan càng lớn, đôi khi chỉ bằng một cơn ho.

Theo các chuyên gia, với dòng người nhập cư ngày càng gia tăng và các chuyến bay qua lại với tần suất lớn giữa các châu lục, bệnh lao có thể phát tán khắp thế giới. Mỗi người mắc bệnh lao kháng thể có thể truyền bệnh cho 20 người khác.

Theo TTXVN

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.