Kính "nghe" âm thanh

07/09/2012 16:22 GMT+7

(TNO) Các nhà khoa học vừa phát minh ra một loại kính có thể giúp người khiếm thính “nghe” được âm thanh.

(TNO) Các nhà khoa học vừa phát minh ra một loại kính có thể giúp người khiếm thính “nghe” được âm thanh.

Những chuyên gia tại Viện Khoa học và Công nghệ hiện đại Hàn Quốc (KAIST) vừa trình làng cặp mắt kính có thể mang lại cơ hội sống sót cho người điếc trong những tình huống nguy hiểm.

Kính “nghe” âm thanh
Kính “nghe” âm thanh có thể cứu mạng người điếc trong những tình huống ngặt nghèo - Ảnh: AFP 

Một chuỗi gồm 7 chiếc microphone, được gắn trên gọng kính, sẽ chỉ ra vị trí của những âm thanh, chẳng hạn như tiếng còi xe và chuyển thông tin đó đến cặp màn hình LED được lắp bên trong gọng, theo trang tin New Scientist.

Cặp kính chỉ cảnh báo khi phát hiện âm thanh lớn hơn ngưỡng bình thường, và người dùng có thể xác lập mức độ âm thanh nào nên cảnh báo.

Cặp kính nguyên mẫu yêu cầu người dùng mang theo máy tính xách tay dưới dạng ba lô đeo sau lưng để xử lý thông tin.

Tuy nhiên, trưởng nhóm nghiên cứu Yang-Hann Kim cho biết, nhóm của ông đang nỗ lực hoàn thiện kính “nghe” âm thanh trong vài năm nữa.

Phi Yến

>> Mắt kính kỹ thuật cao cho người mù
>> Mắt kính kiểu Robocop
>> Mắt kính quay phim, chụp ảnh
>> Kính thông minh Google "nói không" với 3G lẫn 4G
>> Google đăng ký bằng sáng chế dự án kính thông minh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.