Nga sắp trình diễn hai chiến đấu cơ tiên tiến T-50 và Su-35S

23/08/2013 15:40 GMT+7

(TNO) Chiến đấu cơ thế hệ thứ năm T-50 và máy bay tiêm kích đa nhiệm Su-35S của Nga sẽ có màn trình diễn tại Triển lãm hàng không MAKS-2013 diễn ra ở ngoại ô thủ đô Moscow của Nga vào cuối tháng 8 này.

(TNO) Chiến đấu cơ thế hệ thứ năm T-50 và máy bay tiêm kích đa nhiệm Su-35S của Nga sẽ có màn trình diễn tại Triển lãm hàng không MAKS-2013 diễn ra ở ngoại ô thủ đô Moscow của Nga vào cuối tháng 8 này, RIA Novosti dẫn thông tin từ hãng sản xuất máy bay Sukhoi cho biết ngày 22.8.

Hai chiến đấu cơ hiện đại nhất của Nga này dự kiến sẽ có một buổi trình diễn ấn tượng, thể hiện những đặc điểm kỹ thuật hoàn hảo của mình như tăng tốc, bất ngờ chuyển hướng bay dựng đứng..., thông báo của Sukhoi cho hay.


Chiến đấu cơ tàng hình thế hệ thứ năm T-50 do Nga chế tạo - Ảnh: AFP

Được biết, vào tháng 4 qua, Tổng thống Vladimir Putin nói rằng, phản lực cơ thế hệ thứ năm T-50 sẽ được sản xuất hàng loạt và đưa vào phục vụ trong quân đội Nga năm 2016.

Theo RIA Novosti, T-50 (còn gọi là PAK-FA) sẽ là phi đội chủ lực của Nga trong tương lai. Nó được phát triển từ thiết kế của hãng Sukhoi và được chế tạo tại nhà máy ở Komsomolsk-on-Amur thuộc vùng Viễn Đông của nước Nga. Đây là dự án máy bay chiến đấu lớn đầu tiên của Nga kể từ khi Liên Xô sụp đổ.

 
MAKS 2013 sẽ diễn ra từ ngày 27.8 đến 1.9 tới. Dự kiến sẽ có hơn 100.000 khách tham quan mỗi ngày.
Chiến đấu cơ thế hệ thứ năm này là kết quả hợp tác giữa Nga và Ấn Độ với chi phí đã bỏ ra lên đến 10 tỉ USD, tuy nhiên giá mỗi chiếc sẽ không quá 100 triệu USD, rẻ hơn nhiều so với các chiến đấu cơ cùng loại của Mỹ hay châu u.

Các nguồn tin quân sự cho biết T-50 là chiến đấu cơ đa nhiệm được trang bị công nghệ tàng hình tiên tiến, bay với tốc độ siêu âm cùng khả năng cơ động cực cao. Nó còn được trang bị hệ thống máy tính điều khiển hiện đại cũng như radar tối tân.

Theo AFP, Không quân Ấn Độ có kế hoạch trang bị 200 chiếc chiến đấu cơ một chỗ ngồi này, còn Nga trang bị 150 chiếc.

Chuyến bay thử nghiệm đầu tiên của Sukhoi T-50 được thực hiện hồi cuối tháng 1.2010 và lần xuất hiện đầu tiên trước công chúng là vào ngày 17.8.2011 tại MAKS-2011 diễn ra ở ngoại ô thủ đô Moscow của Nga.

Theo các chuyên gia quân sự, Sukhoi T-50 được Nga phát triển để cạnh tranh với chiếc F-22 Raptor của Mỹ (có giá bán khoảng 140 triệu USD/chiếc) và chiếc F-35 Lightning II của liên doanh Mỹ - Anh, hay chiếc Typhoon của châu u.


Chiến đấu cơ Su-35 của Nga - Ảnh: Almanar.com.lb

Trong khi đó, Su-35S là phiên bản dành riêng cho Không quân Nga của chiếc Su-35. Đây máy bay tiêm kích đa nhiệm hạng nặng, tầm xa, có thể được trang bị cả hai loại tên lửa dẫn đường và không dẫn đường, cũng như các hệ thống vũ khí hiện đại khác.

Su-35 được xem là thuộc thế hệ 4++, nhưng có sử dụng các công nghệ của chiến đấu cơ thế hệ thứ năm. Được biết, Không quân Nga có kế hoạch nhận 50 chiếc Su-35 đến năm 2015.

Tiến Dũng

>> Nga bán thêm 12 chiến đấu cơ Sukhoi Su-30MK2 cho Việt Nam
>> Quân đội Nga mua 16 chiến đấu cơ MiG-29SMT
>> Nga biên chế chiến đấu cơ T-50 trong năm 2016
>> Nga sẽ giới thiệu chiến đấu cơ Su-35 tại Paris
>> Nga sẽ triển khai chiến đấu cơ tại Belarus
>> Nga sắp giao động cơ chiến đấu cơ Su-30MKI cho Ấn Độ
>> Ấn Độ phát triển chiến đấu cơ T-50 xuất khẩu từ năm 2020
>> Nga sẽ sản xuất hàng loạt chiến đấu cơ thế hệ thứ 5
>> Venezuela muốn sắm chiến đấu cơ Su-35
>> Không quân Nga nhận chiến đấu cơ T-50 thế hệ thứ năm
>> Nga sẽ trang bị 90 chiến đấu cơ Su-35S

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.