Chứng kiến "bữa ăn" của siêu hố đen

09/05/2013 17:10 GMT+7

(TNO) Kính thiên văn không gian Herschel đã gây nên sự ngạc nhiên lớn cho các nhà thiên văn học, khi quan sát được luồng khí cực nóng đang bị hút về một siêu hố đen ở trung tâm dải Ngân hà của chúng ta.

(TNO) Kính thiên văn không gian Herschel đã gây nên sự ngạc nhiên lớn cho các nhà thiên văn học, khi quan sát được luồng khí cực nóng đang bị hút về một siêu hố đen ở trung tâm dải Ngân hà của chúng ta, UPI dẫn các nhà khoa học Mỹ cho hay.

"Hố đen dường như đang nuốt chửng luồng khí", theo nhà khoa học Paul Goldsmith thuộc Phòng thí nghiệm sức đẩy phản lực (đặt tại Pasadena, California) của Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA), "Điều này chỉ cho chúng ta thấy cách thức siêu hố đen phát triển".


Hình mô tả dải Ngân hà và trung tâm của nó với những đám mây khí bụi ken chặt, cọ sát mạnh trong lúc bị hút vào siêu hố đen, tạo nên một nhiệt độ cực cao - Ảnh: NASA

Paul Goldsmith cũng là người tham gia trong Kính thiên văn không gian Herschel, một dự án thuộc Cơ quan Vũ trụ châu u (ESA) mà NASA là đối tác quan trọng trong dự án.

Theo NASA, hố đen ở trung tâm dải Ngân hà có khối lượng gấp bốn triệu lần khối lượng mặt trời và nằm cách hệ mặt trời của chúng ta khoảng 26.000 năm ánh sáng.

Điều tạo nên ngạc nhiên lớn nhất trong phát hiện của Herschel là nhiệt độ của luồng khí ở khu trung tâm của dải Ngân hà cực cao, lên đến ít nhất 1.000 độ C, nóng hơn rất nhiều so với những luồng khí cùng loại ở giữa các ngôi sao là âm 273 độ C.

Theo các nhà khoa học thuộc Phòng thí nghiệm sức đẩy phản lực thì nhiệt độ cực cao trên có thể được tạo ra bởi "những cú sốc mạnh", khi các đám mây khí có sự va chạm và cọ sát vào nhau trong quá trình bị hút chảy mạnh vào hố đen.

Tiến Dũng

>> Bất ngờ sao hình thành gần siêu hố đen
>> Dải Ngân hà giữa trùng vây hố đen
>> Siêu hố đen quay với tốc độ ánh sáng
>> Dải Ngân hà có hố đen mới?
>> Cách mới "cân" hố đen
>> Những hố đen lớn nhất vũ trụ
>> Phát hiện hố đen "siêu khổng lồ
>> Hố đen "quái vật" giấu mặt
>> Phát hiện hố đen mới của dải Ngân hà
>> Nghiên cứu “tiếng giẫy chết” của hố đen

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.