Khổ với triều cường vượt kỷ lục

26/11/2011 21:38 GMT+7

(TNO) Mức triều cường lên cao phá kỷ lục đã khiến cuộc sống của người dân tại nhiều khu vực lao đao. Nhiều con đường biến thành sông giữa lòng TP.HCM.

(TNO) Mức triều cường lên cao phá kỷ lục đã khiến cuộc sống của người dân tại nhiều khu vực lao đao. Nhiều con đường biến thành sông giữa lòng TP.HCM.

>> Triều cường lại phá mức kỷ lục tại TP.HCM
>> Triều cường lên cao, nhiều con đường ngập nặng

Theo đo đạc của Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, đỉnh triều đo được tại trạm Phú An (sông Sài Gòn) đã lập kỷ lục mới là 1,58m vào sáng 25.11 (đỉnh triều kỷ lục cũ vào tối 29.10 vừa qua là 1,57m). Sáng nay (26.11), đỉnh triều đạt 1,57m và đạt 1,56m vào chiều tối nay.

Ghi nhận của phóng viên Thanh Niên Online tối nay, khu vực bến Phú Định (Q.8, TP.HCM) ngập rất nặng, đặc biệt là toàn con đường Đặng Ngọc Cung đã biến thành sông.

Tại nhiều tuyến đường tại Q.6 và Q.8 như Phạm Phú Thứ, Phạm Văn Chí,... người dân và xe cộ bì bõm lội nước (ngập khoảng 20cm).

Đường Lương Định Của (Q.2) ngập sâu khoảng 0,5m trên chiều dài 2km. Đường Bùi Hữu Nghĩa (Q.Bình Thạnh) ngập 30-50cm tùy từng đoạn. Các con hẻm dọc trục đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (Q.Bình Thạnh) nước triều cũng bắt đầu lên và gây ngập từ khoảng 17 giờ chiều.

Theo Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập nước TP.HCM, với mức triều cường từ 1,56m trở lên, có 20 tuyến đường trên toàn TP bị ngập.

Dự báo, triều sẽ rút dần ở mức 1,56m (sáng 27.11); 1,55m (chiều 27.11); 1,55m (sáng 28.11) và 1,53m (chiều 28.11). 


Nước triều bắt đầu lên vào khoảng 17 giờ tại một con hẻm trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (Q.Bình Thạnh)


Một đoạn đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (Q.Bình Thạnh) ngập sâu trong nước triều


Người dân chạy xe trên những con đường bị ngập nặng


Bến Phú Định (Q.8) ngập nặng khi triều cường lên cao


Nước sông tràn bờ đường Nguyễn Ngọc Cung (Q.8)


Sông và đường đi liền một mạch rất nguy hiểm cho giao thông


Nền nhà người dân liên tục được xây cao lên từng năm để chống ngập do triều cường


Lo nước tràn vào nhà


Mặc dù đã làm "bờ bao" ngăn nước nhưng người dân vẫn phải hì hục tát nước vì triều cường lên cao


Sống chung với triều cường


Khi nào mới hết ngập?

Nguyên Mi - Trí Quang
(thực hiện)

>> Triều cường TP.HCM lên trên báo động 3
>> Nâng mức dự báo triều cường tại TP.HCM
>> Thủy điện xả lũ: Báo trước 10 giờ mới kịp trở tay
>> “Sống chung” với triều cường
>> Triều cường cao bất thường
>> Triều cường kỷ lục
>> Triều cường dâng cao, nhiều tuyến đường ngập nặng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.